Công an Tp.Thủ Dầu Một: Cảnh báo tình trạng thuê nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng ma túy

Cập nhật: 17-09-2022 | 06:20:31

Chiều 15-9, Ban Pháp chế HĐND TP.Thủ Dầu Một đã có buổi giám sát tình hình, kết quả triển khai công tác phòng, chống ma túy và công tác tham mưu, triển khai các nội dung theo Quyết định số 2657 của UBND tỉnh về ban hành chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả quy mô và tính chất. Phương thức thủ đoạn của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động, như: Cất giấu ma túy kín đáo trong người, sử dụng điện thoại di động và các trang mạng xã hội để giao dịch, mua bán, vận chuyển ma túy bằng xe khách, lợi dụng dịch vụ bưu chính… Các đối tượng hoạt động mua bán nhỏ lẻ ngày càng tăng theo số lượng người nghiện. Đối tượng thường thuê nhà nguyên căn, nhà nghỉ, khách sạn để ở và hoạt động mua bán ma túy và sử dụng ma túy…

Từ tháng 1-2021 đến ngày 9-9-2022, Công an TP.Thủ Dầu Một đã phát hiện, bắt giữ 155 vụ với 354 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 676. Số người sử dụng ma túy là 201; tình trạng sử dụng ma túy có chiều hướng ngày càng trẻ hóa.

Thông qua buổi giám sát, đoàn đã lắng nghe những khó khăn, phức tạp của việc đấu tranh với tội phạm ma túy, các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để công tác phòng, chống ma túy có hiệu quả hơn.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên