Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ, vững vàng trong hội nhập

Cập nhật: 02-02-2021 | 08:33:29

Trong niềm hân hoan chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021), đón chào xuân Tân Sửu 2021, nhóm phóng viên Báo Bình Dương đã gặp gỡ, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, kỳ vọng của những doanh nhân trên địa bàn tỉnh về chặng đường phát triển mới của đất nước.

 Cộng đồng doanh nghiệp tại Bình Dương kỳ vọng vào sức phát triển của kinh tế đất nước trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Long Hưng (TP.Thuận An)

Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương:

Qua theo dõi kết quả, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Bình Dương tin tưởng, kỳ vọng đại hội sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới với tương lai tươi sáng hơn cho đất nước. Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Thông qua các văn kiện của đại hội, nhất là Báo cáo Chính trị trình trước Đại hội XIII của Đảng, tôi nhận thấy nội dung các báo cáo nêu rất xác đáng, nhất là những nội dung đề cập về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như những nội dung phân tích, đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại. Qua đó cho thấy Đảng đã nhìn thẳng sự thật và cầu thị, tiếp thu những đóng góp có tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc:

5 năm qua, ngoài những thắng lợi chung trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thể hiện cụ thể bằng các hiệp định thương mại đã được ký kết, tạo cho doanh nghiệp Việt Nam có sân chơi mới, bình đẳng để phát triển ngang tầm với các doanh nghiệp trên thế giới. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của Đảng, bầu ra những lãnh đạo có tâm, có tầm, chăm lo phát triển đất nước và ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững hơn.

Ông Trần Thành Trọng, Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện tỉnh:

Với tư cách một đảng viên, chủ doanh nghiệp tôi luôn có niềm tin sâu sắc vào sự lựa chọn của Đảng. Nhiều doanh nghiệp tư nhân kỳ vọng Đảng sẽ có những quyết sách, thúc đẩy xây dựng một cơ chế thuận lợi, cởi mở hơn nữa để doanh nghiệp có điều kiện cống hiến và phát triển. Trong giai đoạn mới, rất cần việc duy trì một cơ chế đối thoại chính sách với các doanh nghiệp. Đặc biệt, tôi mong muốn Chính phủ, các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, xây dựng năng lực giúp doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đó, thực lực của doanh nghiệp Việt sẽ được nâng cao hơn nữa.

Ông Nguyễn Liêm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gỗ Bình Dương:

Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng trên con đường vươn ra biển lớn. Mong muốn Đảng và Nhà nước hãy tiếp tục khơi dậy tinh thần văn hóa doanh nhân dân tộc, tạo ra một sân chơi bình đẳng, thông thoáng, có quy chuẩn, tiêu chuẩn rõ ràng để doanh nghiệp được phát triển và cống hiến hết mình cho đất nước, đúng tinh thần “ý Đảng, lòng dân”. Tôi mong muốn thời gian tới, Việt Nam sẽ hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, giúp doanh nghiệp phát huy vai trò của mình.

Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Bình Dương:

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các hiệp định thương mại tự do đã được Việt Nam ký kết sẽ triển khai sâu rộng vào thực tế. Các thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất hợp lý nhất, thuận lợi cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại - đầu tư Trăn - Cá sấu Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Bình Dương:

Chúng tôi kỳ vọng Đảng, Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới, ký kết nhiều hơn nữa các hiệp định thương mại tự do, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp kỳ vọng những vướng mắc, khó khăn trên nhiều lĩnh vực mà doanh nghiệp đã và đang gặp phải được tiếp tục tháo gỡ triệt để.

Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, nền kinh tế nước nhà sẽ tiếp tục có những bước bứt phá mạnh mẽ. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 gây tác động đến nền kinh tế, đời sống của người dân, nhưng tôi tin tưởng Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa mới sẽ phát huy sức mạnh tập thể, đưa đất nước vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ “kép”, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới đã đề ra.

 M.DUY - T.MY - P.AN  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên