Cùng thanh niên công nhân vượt qua mùa dịch bệnh

Cập nhật: 20-11-2021 | 09:41:15

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là thanh niên công nhân (TNCN). Do đó, tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã triển khai thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực nhằm tiếp sức TNCN vượt qua đại dịch.


Thực hiện 65 hành trình tiếp sức TNCN và lao động trẻ năm 2021, Thành đoàn - Hội LHTN TP.Thủ Dầu Một đã trao 3 căn phòng mơ ước cho các TNCN có hoàn cảnh khó khăn

Chăm lo sức khỏe con em TNCN

Sinh ra đã không biết mặt ba, bản thân lại mắc bệnh thận bẩm sinh từ nhỏ, hoàn cảnh 2 mẹ con em Trần Khánh Tùng, lớp 8A6 trường THCS Phú Mỹ và chị Trần Thị Hồng, TNCN nhà trọ trên địa bàn phường Phú Mỹ hết sức khó khăn. Với đồng lương công nhân ít ỏi, mỗi tháng ngoài chi phí ăn uống, sinh hoạt, tất cả chị Hồng dùng vào việc chữa trị bệnh và chăm lo việc học cho Tùng. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Tùng luôn cố gắng học tập tốt để làm niềm vui, động lực cho mẹ, cũng như hướng đến tương lai tươi sáng hơn cho 2 mẹ con. Em cũng rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào hoạt động Đội tại nhà trường. Để tiếp sức cho 2 mẹ con Tùng trong quãng đường dài trước mắt, Phường đoàn Phú Mỹ đã thực hiện công trình “Ươm mầm xanh”, vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí khám chữa bệnh cho em Tùng từ năm nay cho đến khi em 18 tuổi. Được biết, tổng kinh phí thực hiện công trình ước tính hơn 50 triệu đồng.

Nhằm chăm lo cho con em TNCN trên địa bàn, thời gian qua, tuổi trẻ TP.Thủ Dầu Một cũng đã triển khai mô hình “Em nuôi của Đoàn”, trao tặng 2 suất học bổng với tổng trị giá hơn 8 triệu đồng nhằm tiếp sức con em TNCN khó khăn. Tổ chức Đoàn - Hội thành phố cũng đã vận động và trao tặng 5 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường, nhằm tạo điều kiện để các em vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình...

Có thể nói, không chỉ chăm lo về vật chất, Thành đoàn Thủ Dầu Một còn chú trọng về sức khỏe, tinh thần của anh chị em TNCN và con em của họ. Trong năm nay, tuổi trẻ thành phố đã tổ chức hành trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 50 TNCN, con em TNCN. Song song đó, Thành đoàn đã thực hiện mô hình “Đổi rác thải lấy quà tặng” thu về hơn 500kg giấy vụn, 3.500 vỏ lon, chai nhựa các loại, 400 túi giấy; vận động hỗ trợ, từ đó đã trao tặng 500 phần quà bao gồm khẩu trang y tế và 200 phiếu xét nghiệm y khoa miễn phí cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và TNCN…

Tiếp sức TNCN và lao động trẻ

Quay lại thời gian đầu năm 2021, trên địa bàn phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một xuất hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên. Ngay lập tức, Ban Thường vụ Thành đoàn, các cấp bộ Đoàn ở cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên thanh niên, TNCN trong khu phong tỏa. Nổi bật như các chương trình: “Gian hàng 0 đồng”, “Mang tết về nhà”, mô hình “Chuyến xe tình nguyện, nhắn gửi yêu thương” để giúp TNCN vượt qua khó khăn. Đặc biệt, trong tháng 5, hưởng ứng Tháng Công nhân Việt Nam, Thành đoàn đã tổ chức 65 hành trình “Tiếp sức TNCN và lao động trẻ” tại các khu nhà trọ đông công nhân trên địa bàn với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tổ chức Đoàn - Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà chúc Tết Chol Chnăm Thmây cho đồng bào dân tộc Khmer, trao tặng 10 phần quà trị giá hơn 3 triệu đồng cho TNCN khó khăn tại Chi hội TNCN Tân Á, phường Hiệp An; trao tặng 67 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho TNCN; trao hỗ trợ 3 trường hợp thiếu nhi có ba mẹ mất do Covid-19. Ngoài ra, Đoàn - Hội còn tổ chức chương trình khám phát thuốc miễn phí, tặng 200 phiếu xét nghiệm y khoa miễn phí cho TNCN với tổng giá trị ước tính hơn 700 triệu đồng; tổ chức tuyên dương các gương TNCN tiêu biểu trong phong trào thi đua “4 nhất”…

Trong năm 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Thành đoàn còn chú trọng công tác giới thiệu việc làm cho thanh niên, TNCN khó khăn; kết quả đã giới thiệu việc làm cho 109 thanh niên trên địa bàn thành phố. Đồng thời, để nâng cao nhận thức pháp luật cho TNCN, tuổi trẻ thành phố còn tổ chức các hành trình tuyên truyền pháp luật trong TNCN nhà trọ. Mặt khác, để nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức Đoàn - Hội thành phố còn thực hiện các giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tiếp cận TNCN, chủ doanh nghiệp, thanh niên chậm tiến, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, hỗ trợ, đồng hành; tham mưu, bố trí nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho TNCN; thanh niên trên địa bàn dân cư; tổ chức các loại hình phù hợp tập hợp thanh niên tôn giáo, dân tộc…

Nhờ đó, công tác đoàn kết tập hợp, chăm lo cho thanh niên, đặc biệt là TNCN trên địa bàn thành phố ngày càng đạt hiệu quả.

“Thực hiện chương trình chuyến xe “Tiếp sức TNCN và lao động trẻ”, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố đã trao tặng gần 2.000 phần quà, 1.000kg gạo, 800 quyển tập trắng; trao tặng 8 tủ sách pháp luật với hơn 100 quyển sách pháp luật, truyện tranh cho các chi hội TNCN nhà trọ với tổng giá trị gần 300 triệu đồng; trao tặng 3 “Căn phòng mơ ước” - miễn phí tiền thuê trọ cho 3 hội viên TNCN khó khăn”.

(Anh Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một)

VƯƠNG PHẠM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên