Cựu thanh niên xung phong tiếp nối truyền thống hào hùng

Cập nhật: 15-07-2022 | 16:34:53

(BDO) Theo lời Bác Hồ dạy, bằng mệnh lệnh từ trái tim: “Nơi đâu chiến trường cần, thanh niên xung phong (TNXP) có mặt, nơi nào có giặc TNXP xuất quân”. Trong chiến tranh, hàng vạn TNXP ngày đêm sát vai cùng bộ đội chiến đấu trên khắp các chiến trường, tải đạn, vận chuyển lương thực, cứu thương và tham gia chiến đấu…Trong thời bình, họ tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.


Hội viên Hội cựu TNXP tỉnh và các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Đền TNXP Bình Dương

Đội Thanh niên xung phong Đoàn Thị Liên anh hùng

Ngày 15/7/1950, thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng và Bác Hồ, Đảng đoàn thanh vận Trung ương quyết định thành lập Đội TNXP công tác trung ương đầu tiên (tiền thân của lực lượng TNXP) tại núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên để phục vụ chiến dịch biên giới. 

Trải qua 72 năm phục vụ chiến đấu và chiến đấu, lực lượng TNXP đã lớn mạnh cùng với các cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế đã lập được nhiều chiến công vẻ vang. Truyền thống TNXP gắn liền với các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc đã trở thành biểu tượng chủ nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam. 

Tại Bình Dương, trong thời khắc lịch sử, chuẩn bị tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, quê hương và tuổi trẻ Thủ Dầu Một – Bình Dương lại vinh dự được lãnh đạo tỉnh Thủ Dầu Một chủ trương thành lập Đội TNXP mang tên Đội TNXP Đoàn Thị Liên, với gần 100 cán bộ, đội viên. Lễ ra mắt được tổ chức tại ấp 7, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng vào đầu tháng 9-1967. 

Với nhiệm vụ được giao là phối hợp với bộ phận hậu cần của tỉnh, Đội TNXP Đoàn Thị Liên vận chuyển vũ khí, lương thực, tải thương binh và được trang bị vũ khí để vừa phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vận chuyển được nhiều tấn vũ khí phục vụ cho chiến dịch mùa xuân Mậu Thân 1968 và đưa hàng ngàn thương binh về hậu cứ an toàn.

Đội TNXP Đoàn Thị Liên đã phục vụ chiến đấu và chiến đấu anh dũng trên chiến trường Tam giác sắt anh hùng...

Viết tiếp những chiến công trong thời bình

Ngày nay, khi đất nước hòa bình, phát huy truyền thống lực lượng TNXP, vai trò tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, hội viên Hội Cựu TNXP đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí do các cấp ủy, chính quyền phát động nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương, từ đó ngày càng nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức hội. 

Đồng thời, Hội Cựu TNXP phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết chế độ, chính sách TNXP, xét tặng danh hiệu, huy hiệu TNXP, kỷ niệm chương TNXP…


Tri ân cán bộ Hội Cựu TNXP qua các thời kỳ.

Ông Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Dương cho biết: Thực hiện tốt phương châm nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có hoạt động hội, kể từ khi thành lập đến nay (năm 2005), Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đã không ngừng phát triển, kiện toàn và hoàn thiện tổ chức hội các cấp. 

Hiện nay, đã có gần 40 tổ chức hội xã, phường, thị trấn tại 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tỷ lệ hội viên được hưởng chế độ chính sách là trên 90%, số hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn ngày càng ít. Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, gây quỹ giúp nhau làm kinh tế xóa nghèo bền vững, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn có cuộc sống ổn định góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội… đến nay lên hơn 1,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, sức lan tỏa của phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” đã làm sống lại những tình cảm thiêng liêng, thắm tình đồng đội trong mỗi cán bộ, hội viên.

Song song đó, cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học tập, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Hội Cựu TNXP tỉnh triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đã định hướng tư tưởng, hành động của cán bộ, hội viên, các cấp hội trong phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua việc thực hiện tốt công tác hội đã tăng cường tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP… gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

Ông Trần Chí Cường cho biết thêm: Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là sẽ tiếp tục xây dựng hội vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng cán bộ hội, hội viên và nội dung sinh hoạt hội; tích cực giải quyết về chế độ, chính sách đối với cựu TNXP và đề ra nhiều loại hình hình hoạt động phù hợp với hội để đem lại lợi ích chăm sóc, giúp đỡ hội viên, cùng nhau vượt qua khó khăn. 

Trong đó, quan tâm giải quyết xét tặng kỷ niệm chương TNXP và “Huy chương TNXP vẻ vang” khi Luật thi đua khen thưởng có hiệu luật thi hành. Cùng với đó, Hội Cựu TNXP tỉnh đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội – mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”. .. 

Thông qua những hoạt động này càng tiếp tục khẳng định những cống hiến to lớn của lực lượng TNXP từ thời kỳ kháng chiến đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ngọc Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên