Đất Thủ rạng ngời qua những vòng quay

Cập nhật: 08-03-2024 | 08:55:25

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 - Cúp Biwase 2024 là nơi để các cua rơ nữ trong và ngoài nước có dịp thi tài. Đây cũng là cơ hội để Bình Dương quảng bá hình ảnh về một địa phương thân thiện, mến khách.

Với tổng hành trình 10 chặng đua, vừa tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, chất lượng, Ban Tổ chức giải cũng đã khéo léo chọn ra lộ trình phù hợp, trên những cung đường đẹp và ấn tượng để quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về một Bình Dương năng động, sáng tạo, thân thiện và sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.


Các bóng hồng xinh đẹp của làng xe đạp có dịp trải nghiệm những cung đường đua tuyệt đẹp bên trong Thành phố mới Bình Dương. Thành phố mới Bình Dương với hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ công cộng... được đầu tư xây dựng bài bản đã thực sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và giao thương của tỉnh Bình Dương và là nơi đáng sống.


Các cua rơ nước ngoài thi đấu trên cung đường đi qua TX.Bến Cát. Mới đây, khi cho ý kiến thẩm tra về Đềán thành lập phường An Điền, An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, các ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ. Việc phát triển lên thành phố sẽ giúp Bến Cát có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới


 Hầu hết các tay đua tham dự giải đều khá ấn tượng với hệ thống giao thông của Bình Dương. Các cua rơ đang chinh phục tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn có 10 làn xe đoạn từ TP.Thủ Dầu Một lên huyện Bàu Bàng


Hơn 100 tay đua đang tranh tài trên cung đường đi qua TP.Tân Uyên. Đây là một trong 4 thành phố của Bình Dương và được công nhận là thành phố từ ngày 10-4-2023. Tuy là thành phố trẻ nhưng Tân Uyên đang có những bước tiến nhanh và vững chắc


Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, chắc chắn các cua rơ nữ trong nước và quốc tế sẽ có những trải nghiệm thú vị trên các cung đường của Bình Dương và ấn tượng với vùng đất năng động, sáng tạo, mến khách và nghĩa tình


Các cua rơ hào hứng khi vừa chạy hết cung đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến cổng chào Khu công nghiệp huyện Bàu Bàng và được người dân cổ vũ với cờ đỏ sao vàng

THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên