Đội quản lý thị trường số 6: Góp phần kiểm soát, ổn định thị trường

Cập nhật: 17-04-2018 | 07:45:36

Thực hiện công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn huyện Phú Giáo, thời gian qua Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn.

 Ông Vũ Thành Tâm, Đội trưởng Đội QLTT số 6 cho biết, để công tác QLTT, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn huyện Phú Giáo có hiệu quả, thời gian qua đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý, bảo đảm lưu thông hàng hóa, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn; kiểm tra chuyên đề phân bón vô cơ...

Lực lượng Quản lý thị trường số 6 phối hợp ra quân kiểm tra hàng hóa buôn bán tại chợ Phước Vĩnh (Phú Giáo). Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ngoài các kế hoạch chuyên đề hàng năm, Đội QLTT số 6 còn thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo của cấp trên, như kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát ô nhiễm thực phẩm đối với mặt hàng rượu; kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Phú Giáo, đội còn xây dựng các kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, ban chỉ đạo huyện về việc triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán... Từ đó, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn đạt hiệu quả ngày càng cao.

Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, Đội QLTT số 6 đã phối hợp với Đài Truyền thanh huyện Phú Giáo tổ chức được 14 giờ tuyên truyền về 10 vấn đề hộ kinh doanh cần lưu ý; những quy định pháp luật phải thực hiện khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; quy định phải dán nhãn hợp quy với sản phẩm khăn giấy vệ sinh... Đơn vị đã phối hợp tổ chức cho 278 hộ kinh doanh tạp hóa, 25 hộ kinh doanh phân bón vô cơ và 3 hộ kinh doanh hóa chất vô cơ trên địa bàn làm cam kết kinh doanh đúng quy định của pháp luật…

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức 139 lượt kiểm tra liên ngành về QLTT, hàng hóa, qua đó đã phát hiện 66 vụ vi phạm gồm 9 vụ vi phạm về kinh doanh hàng cấm, 5 vụ vi phạm về kinh doanh hàng lậu, 42 vụ vi phạm về niêm yết giá, 7 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, 1 vụ về lĩnh vực thuế và 2 vụ vi phạm về kinh doanh sai địa điểm. Tổng số vụ vi phạm phải xử lý là 73 vụ, trong đó có 7 vụ tồn từ năm 2016 chuyển sang. Đến nay, Đội QLTT số 6 đã đưa ra xử lý được 71/73 vụ, phạt số tiền hơn 111 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước; hàng hóa tịch thu gồm 216 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, 194 bóng đèn led hiệu BULD, 56 cây vợt cầu lông do nước ngoài sản xuất… Ước tính trị giá hàng hóa bị tịch thu hơn 53,4 triệu đồng; đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị Hội đồng bán đấu giá 3 lô hàng hóa tịch thu với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng.

Để công tác QLTT trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, ông Tâm cho biết đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra nhằm kiểm soát thị trường. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, góp phần ổn định thị trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người tiêu dùng.

HOÀI PHƯƠNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên