Đột phá để vươn xa

Cập nhật: 02-02-2016 | 05:47:15

 Trong những năm gần đây, Bình Dương nổi lên như một địa phương “kiểu mẫu” của cả nước về thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân thay đổi từng ngày. Kết quả này là sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt của Đảng bộ tỉnh, các cấp chính quyền, đã đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển vượt bậc, đột phá để vươn xa…

 Phát triển “kỳ diệu”  

Bình Dương đã thay da đổi thịt từng ngày như một “phép màu”. Sự phát triển kỳ diệu của Bình Dương trong những năm qua đã được nhiều tỉnh, thành bạn, Trung ương, quốc tế đến tham quan đánh giá rất cao. Con số GDP bình quân tăng 13%/năm trong giai đoạn 2011-2015 đã chứng minh điều đó. Nếu như năm 1997, Bình Dương vẫn còn là một tỉnh nghèo thì đến cuối năm 2015, cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp đạt tỷ lệ tương ứng 60% - 37,3% - 2,7%, GDP bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra, cuối năm 2015 đạt 73,1 triệu đồng/người/năm. Trong giai đoạn 2011-2015, xuất khẩu duy trì được mức tăng trưởng cao, bình quân là 19,5%, nhập khẩu tăng bình quân 16,9%/năm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại. An sinh xã hội tiếp tục được chăm lo toàn diện, kịp thời, đặc biệt đối với người có công. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng cao; công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một góc đô thị Bình Dương công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Ảnh: P.V

Sự phát triển kỳ diệu của Bình Dương được khơi nguồn từ lòng tự tin không hề ỷ lại trên mảnh đất anh hùng với những con số thật sự ấn tượng, như đến nay, đã thu hút trên 2.500 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 21,5 tỷ USD, trở thành một trong năm địa phương của cả nước thu hút hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Đến cuối năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 217.211 tỷ đồng, tăng gần 68 lần so với năm 1997; xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng với thặng dư thương mại trên 3,7 tỷ USD; thu ngân sách thực hiện đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 44 lần so với năm 1997… Kết quả này đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã vận dụng được sức mạnh tổng lực cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh. Ngoài những yếu tố thuận lợi là nằm trong vùng   

kinh tế trọng điểm phía Nam, sát với TP.Hồ Chí Minh - một thành phố văn minh, hiện đại, Bình Dương còn quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch, xây dựng được quy chế điều hành hiệu quả, mạnh dạn đầu tư những dự án trọng điểm của tỉnh về giao thông, đô thị gắn với quy hoạch vùng.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thực hiện các chương trình đột phá, Bình Dương tiếp tục khẳng định vị thế và lợi thế so sánh với các tỉnh, thành về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, dự án lớn được khởi công xây dựng, tạo sự kết nối với các trung tâm phát triển trong tỉnh và kết nối với hệ thống kết cấu hạ tầng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy KT-XH và đô thị của tỉnh phát triển. Nổi bật nhất là công trình Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh được khánh thành trong tháng 2-2014; đây là quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính, tạo ra chất lượng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế. Các công trình khác như công viên hồ nước trung tâm, trung tâm thể dục thể thao, trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trung tâm hội nghị - triển lãm quốc tế, các khu chung cư cao cấp, biệt thự, nhà phố, trung tâm thương mại; khu công nghệ cao của Tập đoàn Mapletree (Singapore)… đã được xây dựng, tạo điểm nhấn đưa khu đô thị mới từng bước trở thành đô thị trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một và của tỉnh Bình Dương…

Vươn tới tầm cao mới

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thực hiện các chương trình đột phá, Bình Dương tiếp tục khẳng định vị thế và lợi thế so sánh với các các tỉnh, thành về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, dự án lớn được khởi công xây dựng, tạo sự kết nối với các trung tâm phát triển trong tỉnh và kết nối với hệ thống kết cấu hạ tầng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Ông Trần Thanh Liêm khẳng định, sau 19 năm tái lập, tỉnh Bình Dương đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế, tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong vùng Đông Nam bộ và cả nước. Định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2020 mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đề ra: “Xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống, một thành phố loại I trực thuộc Trung ương trước năm 2020”. Mục tiêu này đã phác họa bức tranh cuộc sống mà nhân dân tỉnh Bình Dương đang hướng tới, là kết quả đúc kết kinh nghiệm thực tiễn cũng như tiếp thu và gắn kết xu hướng phát triển chung của đất nước; đồng thời thể hiện rõ phương châm “Trọng dân, gần dân và sát dân”, xuất phát từ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bình Dương đang trở thành vùng đất hội tụ, thu hút đông đảo cư dân đến làm việc và cống hiến, chung tay xây dựng thành phố Bình Dương hiện đại, nghĩa tình, đáng sống. Ảnh: P.V

Để thực hiện tốt mục tiêu này, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục rà soát, tập trung mọi nguồn lực đầu tư các công trình bảo đảm cho việc nâng cấp đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Xây dựng Bình Dương thành đô thị xanh, bền vững, văn minh và hiện đại theo 3 khu vực: Đô thị trung tâm (TP. Thủ Dầu Một, đô thị Nam Tân Uyên, TX.Bến Cát), Đô thị phía nam (TX.Thuận An, TX.Dĩ An) và Đô thị phía bắc (Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên); kết hợp đồng bộ giữa hệ thống đô thị trung tâm với hệ thống đô thị vệ tinh, thị trấn, trung tâm xã, phường. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo đà thúc đẩy sự phát triển, là mũi đột phá quan trọng gắn với kết nối các trung tâm đô thị; kết nối với hệ thống giao thông vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Với ý chí không ngừng vươn xa, trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, tận dụng nội lực và khai thác tốt ngoại lực để phát triển, phấn đấu sớm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp. Trong đó, tập trung mạnh vào việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Quan tâm hơn nữa chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn đúng hướng, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị. Bên cạnh đó, không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phải bảo đảm mọi người lao động, người dân đang sống và làm việc ở Bình Dương được hưởng những thành tựu của sự phát triển Bình Dương mang lại, tương xứng với thành phố văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Ngoài ra, tỉnh sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiên quyết không thu hút các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, duy trì trật tự kỷ cương, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Ông Lê Quang Cựu (cán bộ hưu trí, nhà thơ, nhạc sĩ Phú Xuân), Khu dân cư Hiệp Thành 1, Tp.Thủ Dầu Một: Mong cho quê hương, đất nước phát triển vững bền…

Xuân về, tết đến trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp, tôi thấy hân hoan lắm. Như đa số người dân trên đất nước mình, tôi mong sau đại hội lần này, đất nước ta có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Mong sao tất cả mọi người cùng nhau đoàn kết, vượt qua những khó khăn thử thách để phát triển kinh tế, đem lại cho người dân một cuộc sống thật sự ấm no, hạnh phúc, tự do…

Riêng với Bình Dương, tôi rất vui và tự hào khi chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai của mình. Bình Dương đã tạo cơ hội cho nhiều người trong đó có tôi để cống hiến, lao động sáng tạo và có được cuộc sống yên bình. Với đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội trong những năm qua, tôi mong cho tỉnh nhà tiếp tục phát triển, trở thành thành phố thân thiện, an lành, đáng sống đối với những ai chọn vùng đất này để lập thân, lập nghiệp

* Ông Thái Văn Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kata): Lãnh đạo tỉnh Bình Dương rất năng động

Trong những năm qua, Bình Dương phát triển rất mạnh, thu hút đông đảo lực lượng lao động các nơi về đây lập nghiệp. Điều đó cho thấy, lãnh đạo tỉnh Bình Dương rất năng động trong các chính sách mời gọi thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đó là giá trị đích thực nhất khẳng định sự phát triển năng động của Bình Dương mà ai cũng nhìn thấy. Nếu nhìn từ trung tâm thành phố mới hiện hữu của Bình Dương có thấy một sự quyết tâm rất mạnh mẽ, sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và cộng đồng DN, nhân dân trong tỉnh. Đó là những thành tựu nổi bật của Bình Dương mà bạn bè các tỉnh, thành, quốc tế đến tham quan ai cũng khen ngợi.

Tôi mong rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và nhân dân, trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn trong phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, quan tâm chăm lo các vấn đề y tế, giáo dục... để sớm đưa tỉnh Bình Dương trở thành một đô thị đáng sống.

* Ông Nguyễn Duy Tăng (Cựu chiến binh xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng): Người dân rất tin tưởng

Tôi đặc biệt đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chính quyền các cấp vì đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động được sức mạnh toàn dân để cùng chung tay, góp sức thực hiện các giải pháp đồng bộ hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại. Trong thời gian qua, từ sự phát triển năng động của tỉnh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao rõ rệt, nhất là các xã vùng nông thôn của tỉnh.

Chúng tôi mong rằng, Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát triển vượt bậc hơn nữa trong giai đoạn 2016-2020. Người dân chúng tôi rất tin tưởng vào những đồng chí lãnh đạo có bản lĩnh, dám nói dám làm, có tư duy đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết để lãnh đạo đưa tỉnh nhà phát triển trong giai đoạn hội nhập toàn cầu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

* Bà Lâm Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Bình, Tx.Dĩ An: Mong Bình Dương ngày càng phát triển

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự đúng đắn con đường đi của mình trong xu thế chung của thời đại. Chúng ta đang bước vào mùa xuân thứ 86 của Ðảng, dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành tựu mà đất nước ta giành được thật lớn lao và vô cùng ý nghĩa. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015. Đời sống của người dân ở TX.Dĩ An nói riêng và các địa phương khác ở Bình Dương nói chung trong những năm gần đây đã đổi thay tích cực; nhiều tầng lớp nhân dân trở nên khá giả. Điều này cho thấy, Đảng và Nhà nước  đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng hướng, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của tỉnh. Tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển về mọi mặt.

* Chị Lê Thị Thu, cán bộ Chi cục thuế Tx.Dĩ An: Cần tiếp tục “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài

Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Bình Dương cũng chuyển mình từ một tỉnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) và 19 năm tái lập, Bình Dương đã trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đến hôm nay, bộ mặt Bình Dương đang thay đổi nhanh, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia công tác xã hội... Song song đó, chính sách thu hút nhân tài cũng được quan tâm. Từ nhiều năm qua, chính sách thu hút nhân tài được tỉnh nhà coi là một trong những chủ trương hàng đầu của tỉnh với khẩu hiệu “Chiêu hiền đãi sĩ, trải chiếu hoa đón nhân tài”. Do đó, tôi hy vọng rằng, mùa xuân thứ 86, Đảng bộ tỉnh nhà sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách thu hút nhân tài. Bồi dưỡng, sử dụng nhân tài một cách khoa học, chặt chẽ và phát huy hiệu quả. ..

* Chị Nguyễn Thị Kiều (công nhân Khu công nghiệp VSIP I Tx.Thuận An): Bình Dương là quê hương thứ hai của tôi

Tôi rời Phú Yên đến Bình Dương tìm việc và ở trọ ổn định cuộc sống được hơn 4 năm. Theo tôi Bình Dương là vùng đất lành của nhiều CN lao động xa quê. Sau thời gian sinh sống, tôi cảm nhận Bình Dương thay đổi rất nhiều. Đường sá mở ra, các công ty, xí nghiệp ngày càng nhiều giúp tạo việc làm cho người dân; bên cạnh đó, đô thị phát triển, văn hóa văn nghệ đa dạng đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm của người lao động. Đặc biệt, thông qua tổ chức Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương còn có nhiều chương trình chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CN lao động nhập cư. Từ đó, tôi cảm thấy yên tâm làm việc, yêu thích nơi đây - xem Bình Dương là quê hương thứ hai của tôi…

NHÓM P.V CHÍNH TRỊ (thực hiện)

 

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên