Gây quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 25-10-2023 | 08:09:29

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Dĩ An (TP.Dĩ An) phát động toàn hội thực hành tiết kiệm “Nuôi heo đất”, gây quỹ hỗ trợ cho hội viên phụ nữ khó khăn. Đây là một trong những mô hình thiết thực của hội trong học tập, làm theo Bác về tinh thần nhân ái, đoàn kết và sẻ chia…

Các chi, tổ hội phụ nữ phường Dĩ An thực hiện mô hình “Tiết kiệm phế liệu - hũ gạo tình thương” trao quà tặng phụ nữ khó khăn

Trao yêu thương

Tại chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Hội LHPN phường Dĩ An đã tổ chức lễ hội “Đập heo đất tiết kiệm”. Theo đó, các tổ hội, chi hội và câu lạc bộ phụ nữ đã đập 16 con heo đất với số tiền tiết kiệm được hơn 33 triệu đồng. Phát huy hiệu quả đạt được, hội đã triển khai cơ sở tiếp tục thực hiện mô hình này để trao hỗ trợ cho phụ nữ khó khăn ở các khu phố.

 Không chỉ tiết kiệm, nuôi heo đất, chị em hội viên phụ nữ của phường còn tham gia sôi nổi mô hình “Tiết kiệm phế liệu - hũ gạo tình thương”. Bằng tấm lòng nhân ái, các chi tổ hội, câu lạc bộ tham gia mô hình rất tích cực. Chị em hội viên chung tay thu gom phế liệu ở gia đình như lon, chai, bìa carton, giấy để chi hội tập hợp và bán, dùng kinh phí trao quà tặng phụ nữ khó khăn. Từ số tiền này, Chi hội Phụ nữ khu phố Thống Nhất 1 đã trao nhu yếu phẩm cho hội viên với số tiền hơn 1 triệu đồng; Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Minh 1 trao xe đạp, hỗ trợ hội viên; Chi hội Phụ nữ khu phố Thắng Lợi 2 trao tặng 10 phần quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn…

 Ở phường Dĩ An, chị em hội viên tham gia công tác hội và phong trào luôn hưởng ứng sôi nổi chương trình “Cho yêu thương đi, nhận hạnh phúc về”. Thực hiện chương trình này, Hội LHPN phường phối hợp với các chi hội phụ nữ khu phố tổ chức nhiều gian hàng và hoàn toàn miễn phí như quầy tạp hóa, quầy thức ăn ăn sáng, quầy rau, quầy quần áo… Để có được những nhu yếu phẩm và bày biện gian hàng tươm tất, hội đã nhận được sự ủng hộ của chị em hội viên, cùng với các cá nhân hảo tâm chung tay và tổ chức thường xuyên để kịp thời hỗ trợ người lao động trong tình hình kinh tế khó khăn.

Ngoài ra, Hội LHPN phường còn duy trì các mô hình “Bếp nhân ái”, “Phụ nữ văn minh, tủ quần áo sẻ chia”, “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”… Các mô hình đã mang lại giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.

Gần hội viên

Thời gian qua, Hội LHPN phường Dĩ An tiếp tục phát huy mô hình “Chi hội chủ động công tác” gắn với mô hình “Gần gũi, giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em, nhất là hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Với sự chủ động nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của những phụ nữ nghèo, trẻ em gặp khó khăn, các chi tổ hội phụ nữ của phường đã bám sát thực tiễn và vận động, kịp thời giúp đỡ các trường hợp. Nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 và các bé có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Minh 2 vừa cùng với nhà hảo tâm đến trao hỗ trợ định kỳ cho trẻ em. Bên cạnh đó, chi hội còn vận động hỗ trợ trao quà cho trường hợp trẻ bị bệnh não úng thủy…

Mô hình “Gần gũi, giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em, nhất là hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” còn được thực hiện sâu rộng tại các chi hội nữ công nhân nhà trọ. Trong các buổi sinh hoạt chi hội nữ công nhân nhà trọ, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN phường luôn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của chị em công nhân lao động xa quê.

Đơn cử, buổi sinh hoạt quý III-2023 của 6 chi hội nữ công nhân nhà trọ ở khu phố Thống Nhất 1, khu phố Thắng Lợi 2 và khu phố Thống Nhất 2 đã thu hút đông đảo chị em tham gia. Qua sinh hoạt, Hội LHPN phường đã lắng nghe, chia sẻ và trao các phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị các phần quà tuy không lớn nhưng đã kịp thời động viên tinh thần, giúp hội viên nữ công nhân nhà trọ tiếp tục cố gắng lao động, vươn lên trong cuộc sống…

"Các mô hình chia sẻ, nhân ái, giúp đỡ người khó khăn đã đáp ứng nhu cầu, sự mong muốn và mang ý nghĩa thiết thực nên được chị em hội viên, những nhà hảo tâm rất tích cực tham gia, ủng hộ. Thông qua các mô hình này đã góp phần động viên, quan tâm kịp thời những trường hợp khó khăn; đồng thời duy trì phát triển phong trào hội và cùng với địa phương thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội…”.
(Chị Trần Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường Dĩ An)

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên