Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Cập nhật: 08-08-2015 | 09:54:09

Từ giữa tháng 7 đến nay, mặc dù giá một số mặt hàng cơ bản như xăng dầu đã có 2 lần điều chỉnh giảm tổng cộng 1.450 đồng/lít, gas đã được điều chỉnh giảm 3.000 đồng/kg nhưng giá một số mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng trên thị trường lại nhích lên.

 Khách hàng mua sắm tại Big C Bình Dương

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại một số chợ truyền thống, chợ đầu mối có sức tiêu thụ khá trên địa bàn tỉnh như chợ Thủ Dầu Một, chợ Búng, chợ Lái Thiêu... thời điểm này giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu tăng nhẹ. Tại chợ Thủ Dầu Một, giá thịt heo, bò và gà loại ngon được bán với giá đắt hơn các chợ khác từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Hiện sườn non, ba rọi rút sườn giá từ 130.000 - 140.000 đồng/kg, tùy nơi bán; thịt thăn từ 85.000 - 105.000 đồng/kg; thịt bò filê giá 320.000 đồng/kg. Giá thịt heo hơi tăng thêm 500 đồng/ kg so với tuần trước, phổ biến ở mức 45.500 - 46.500 đồng/kg; heo loại đẹp giá 50.000 đồng/kg.

Nhiều tiểu thương cho biết, nếu giá heo hơi thu mua tiếp tục nhích lên, chắc chắn giá thịt heo pha lóc sẽ phải điều chỉnh tăng tương ứng. Thời điểm hiện tại, giá thu mua heo hơi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền Bắc đã tăng từ 5,1 triệu lên đến 5,6 triệu đồng/tạ. Chị Mười, tiểu thương quầy thịt heo tại chợ Thủ Dầu Một cho biết, giá heo hơi thu mua tuy đang nhích nhẹ nhưng giá thịt heo pha lóc bán lẻ chưa điều chỉnh tăng do sức tiêu thụ thấp. Vả lại, giá tăng sẽ bất lợi cho cả người bán và người tiêu dùng.

Đối với mặt hàng thịt gà, giá cũng tăng nhẹ. Giá gà ta chưa giết mổ là 130.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), gà thịt gà tam hoàng làm sẵn nguyên con giá 85.000 - 90.000 đồng/kg… Theo các tiểu thương, hiện nay bắt đầu vào mùa sản xuất bánh trung thu nên mặt hàng nguyên liệu gà đang hút hàng. Riêng mặt hàng cá, mặc dù nguồn cung cấp trên địa bàn tỉnh không khan hiếm nhưng giá các loại cá cũng duy trì mức cũ: cá lóc ruộng loại lớn giá 140.000 đồng/kg; cá diêu hồng 50.000 - 60.000 đồng/kg, tùy loại... Đối với mặt hàng rau củ quả tại các chợ, giá cũng đã được điều chỉnh tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước…

Hiện nay, ngoại trừ một số mặt hàng được bình ổn giá như gạo, nước mắm, muối, bột ngọt, dầu ăn chưa có điều chỉnh tăng, còn nhóm hàng lương thực tăng 0,13% so với tháng 6. Riêng những mặt hàng tiêu dùng khác như hàng công nghiệp tiêu dùng, hàng vật tư nông nghiệp như phân urê, DAP, super lân Lâm Thao giá tăng nhẹ từ 50 - 225 đồng/kg so với tháng 6.

 TRÚC HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Giá

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=483
Quay lên trên