Hiệu quả từ phong trào thi đua “Làm theo Bác”

Cập nhật: 21-07-2011 | 00:00:00

Sơ kết đợt 1 cuộc vận động  (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ khối các cơ quan (ĐBKCCQ) tỉnh đã góp phần làm nâng cao nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên qua phong trào thi đua “Làm theo Bác”...

   "Làm theo Bác" , cán bộ, đảng viên ĐBKCCQ tỉnh đã thay đổi lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công tác

Ông Nguyễn Văn Liêu, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ, cho biết với chủ đề “Cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng chi, Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, sau thời gian triển khai thực hiện, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong từng cá nhân đã xuất hiện, góp phần phát huy tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy Đảng và người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; qua đó đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Cụ thể, trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã vận dụng triệt để các khâu để tiết kiệm từ 5 - 30 triệu đồng/tháng. Có được kết quả đó, 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, phát động phong trào thi đua tiết kiệm bằng các hình thức như: không sử dụng máy lạnh trước 9 giờ sáng, không sử dụng ô tô đi công tác dưới 15km... Điển hình như phát động về tăng cường

tiết kiệm điện, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cho biết không chỉ thực hiện ở cơ quan, hội còn có văn bản chỉ đạo gửi các hội huyện, thị tích cực tham gia phong trào này. Thấy được lợi ích trước mắt, các hội viên của hội hưởng ứng một cách có hiệu quả. Song song với việc tiết kiệm điện, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, người dân khi đến quan hệ công tác cũng góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin đối với người dân. 

Đánh giá phong trào thi đua “Làm theo Bác”, ông Nguyễn Văn Liêu, khẳng định phong trào đã tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; đồng thời có trên 95% quần chúng học tập, nghiên cứu về vấn đề này. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng cũng được chi bộ đánh giá, phân tích cụ thể, nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được. Ở nhiều nơi từ khi thực hiện phong trào thi đua “Làm theo Bác” đã tạo không khí cởi mở, thân thiện, tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài học kinh nghiệm cần rút ra trong quá trình thực hiện phong trào thi đua đó là, nơi nào cấp ủy Đảng, ban chỉ đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu đăng ký thi đua thì nơi đó kết quả “Làm theo Bác” mang lại hiệu quả thiết thực, nếu ngược lại thì chỉ mang tính hình thức. Vì vậy, để đợt 2 thực hiện đạt kết quả cao hơn, ĐBKCCQ sẽ tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, chủ đề của phong trào thi đua “Làm theo Bác” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng sẽ không ngừng nâng cao nhận thức và hành động từ công việc đến sinh hoạt, đưa chất lượng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đưa nội dung “Làm theo Bác” ngày càng sâu hơn, rộng hơn, hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực hoạt động.  

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên