Hội Cựu Chiến binh huyện Phú Giáo: Đoàn kết giúp nhau thoát nghèo

Cập nhật: 07-04-2014 | 00:00:00
Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo... là những việc làm cụ thể của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Giáo trong phong trào học tập và làm theo Bác.Để việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thật sự lan tỏa và đi sâu vào tình hình thực tiễn, trong những năm qua, Hội CCB huyện Phú Giáo đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm” thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên (CB, HV) và gia đình HV chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế giỏi, xây dựng gia đình văn hóa, đời sống văn hóa ở khu dân cư. Được sự vận động của Hội CCB xã An Linh, hội viên CCB Nguyễn Văn Hiệu (áo sậm) mở trang trại chăn nuôi, trồng trọt dưới chân Cầu Đôi thuộc địa bàn xã An Linh vừa bảo đảm nâng cao thu nhập cho gia đình vừa bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực Ông Nguyễn Tài Ngọc, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Giáo, cho biết trong thời gian qua, hội đã tổ chức quán triệt tới các cơ sở hội về việc học tập, làm theo lời Bác, từ đó nhận thức của CB, HV được nâng lên rõ rệt; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Hội CCB huyện Phú Giáo đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Bên cạnh những phong trào thi đua làm theo Bác trước đây như: 100% gia đình HV treo ảnh Bác ở nơi trang trọng trong nhà; mô hình đám tang không để quá 3 ngày, không rải vàng mã ra đường khi có HV CCB hoặc người thân qua đời vẫn được duy trì triển khai thực hiện ở các cấp hội, hội còn có thêm nhiều mô hình mới với những cách làm hay, những việc làm tốt có sức lan tỏa sâu rộng trong CB, HV và nhân dân như: Tuyên truyền vận động CB, HV đóng góp tiền xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội để tặng cho các nữ HV CCB gặp khó khăn về nhà ở được hơn 21 triệu đồng; mô hình 100% các cấp hội đều có sổ nhật ký làm theo lời Bác, mô hình con đường CCB tự quản. Đặc biệt, toàn huyện đã phát động hưởng ứng cuộc vận động của Tỉnh hội quyên góp tiền xây dựng nhà tình nghĩa Điện Biên để trao tặng cho HV CCB tham gia kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay (7.5.1954- 7.5.2014) được hơn 20 triệu đồng và kịp thời nộp về Thường trực Tỉnh hội. Ngoài những mô hình chung, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, các phong trào đã được xã hội ghi nhận. Tiêu biểu như Hội CCB xã Phước Hòa với hình thức cùng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình HV tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp kinh phí sửa chữa, làm mới một tuyến đường giao thông nông thôn dài 1km, tổng kinh phí 43 triệu đồng; Hội CCB xã An Bình vận động gia đình HV CCB và nhân dân hiến 450m đất, tự chặt cây trồng các loại, tháo gỡ hai hàng rào dài 140m để xây dựng một tuyến đường dài 1km; Hội CCB xã An Linh vận động HV tham gia tuần tra, mở trang trại chăn nuôi dưới chân Cầu Đôi nhằm bảo đảm an ninh trật tự, dẹp bỏ các tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra quanh khu vực Cầu Đôi... Với những mô hình hay, việc làm thiết thực từ huyện đến các cơ sở, Hội CCB huyện Phú Giáo 3 năm liền (từ 2011- 2013) luôn đạt đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc, được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặngbằng khen; nhiều HV được chính quyền các cấp tặng giấy khen, bằng khen trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đây là động lực để các cấp hội CCB của huyện Phú Giáo đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.Hoạt động nổi bật của Hội CCB huyện Phú Giáo trong 3 năm qua là đã đẩy mạnh thực hiện phong trào CCB gương mẫu và phong trào đoàn kết giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng. 3 năm qua, hội đã khai thác nguồn vốn vay được hơn 7 tỷ đồng cho 306 HV vay phát triển kinh tế, tạo việc làm cho CCB, xóa 6 căn nhà dột nát và 84 hộ nghèo trong hội. Hiện toàn hội còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,59%; trên 80% hộ CCB có mức sống khá trở lên. TÂM BÌNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên