Hội Nông dân huyện Bàu Bàng: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 01-03-2017 | 10:31:36

Việc học tập và làm theo Bác luôn được các hội viên Hội Nông dân (ND) huyện Bàu Bàng triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện. Đặc biệt, việc học tập, làm theo Bác đã xây dựng được nhiều mô hình hay, gắn liền với các phong trào thi đua của hội như “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “ND thi đua xây dựng nông thôn mới”…

Anh Nguyễn Văn Long, hội viên ND tại xã Hưng Hòa thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội ND huyện Bàu Bàng cho biết, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành một nội dung quan trọng và xuyên suốt trong chương trình hoạt động của hội. Trong thời gian qua, hội luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục có hệ thống, đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả thiết thực với các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, hội viên ND học tập và làm theo. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ, hội viên ND trên địa bàn huyện. Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa rộng khắp tới cơ sở, Hội ND huyện Bàu Bàng đã chỉ đạo các cấp hội chủ động sửa đổi phương thức làm việc sát với cơ sở; gắn với các phong trào của hội phát động, điển hình như phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Trong đó, nổi bật là mô hình “ND giàu giúp ND nghèo vượt khó”. Qua đó, thu hút đông đảo hội viên, ND tham gia giúp đỡ nhau về vốn, kinh nghiệm, ngày công lao động… Đây là một trong rất nhiều những mô hình cụ thể, có hiệu quả mà Hội ND huyện thực hiện làm theo Bác trong nhiều năm qua. Mô hình này đã giúp được nhiều hộ gia đình hội viên khó khăn, từng bước ổn định kinh tế, cải thiện cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Long, hội viên ND xã Hưng Hòa là một điển hình tiêu biểu trong phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Anh đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm nuôi gà lấy trứng, nuôi hươu lấy nhung, rắn hổ vện… Khi mới bắt tay vào làm, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Hội ND trong việc vay vốn với lãi suất thấp và phổ biến kinh nghiệm trong chăn nuôi, hiện nay gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Khi kinh tế gia đình ổn định, anh Long tạo việc làm thường xuyên ổn định cho lao động ở địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cho những hội viên khó khăn. Anh Long chia sẻ: “Là hội viên ND, khi tham gia các buổi sinh hoạt ở chi hội, tôi thường xuyên được nghe tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là gắn với nội dung về nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong mỗi cán bộ, hội viên. Thấm nhuần những tư tưởng đó, khi phong trào được triển khai, tôi cùng các hội viên khác tương trợ, giúp nhau về mọi mặt từ kinh nghiệm, kỹ thuật đến ngày công để cùng nhau ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Ngoài ra, Hội ND huyện còn có mô hình “ND giỏi giúp nông dân nghèo, nông dân khó khăn vượt khó” được thực hiện trọng tâm tại 3 xã điểm là Long Nguyên, Hưng Hòa và Trừ Văn Thố. Trong năm 2016, các đơn vị thực hiện mô hình đã vận động những hộ ND sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ những hộ nghèo và hộ gặp khó khăn trên 100 ngày công lao động, số tiền gần 200 triệu đồng, 219 tấn phân bón trả chậm, 5.800 cây giống, 5.232 con giống, giúp cho 217 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn để phát triển sản xuất. Không chỉ làm kinh tế giỏi, hội viên ND huyện Bàu Bàng còn thực hiện tốt phong trào “ND thi đua xây dựng nông thôn mới”. Riêng năm 2016, hội viên Hội ND huyện đã đóng góp trên 1.211 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa đường nông thôn dài 38km; kiên cố hóa 2,8km kênh mương, cống rãnh; ủng hộ xây dựng các công trình 3,457 tỷ đồng; hiến 15.362m2 , 1.866 cây... Điển hình như các hội viên Lê Văn Bốn và Cao Văn Duy ở xã Tân Hưng hiến 879m2 ; hội viên Nguyễn Văn Quý ở xã Lai Hưng hiến 100m2 đất đất làm đường giao thông nông thôn … “Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ được hội tiếp tục đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình trong việc học và làm theo Bác tại các cấp hội. Đặc biệt, hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ND thông qua việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp ND phát triển sản xuất, ổn định đời sống, làm giàu chính đáng…”, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho biết thêm.

HỒNG PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên