Hơi thở cuộc sống từ hội thi “Dân vận khéo”

Cập nhật: 10-10-2023 | 08:40:55

Vận động người dân hiến đất làm đường; vận động thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ; cảm hóa những người lầm lỡ… là những tình huống dân vận được các “diễn viên” của địa phương, đơn vị tái hiện tại hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền năm 2023 do UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mới đây.

Những tình huống dân vận “sát sườn”

Gây ấn tượng cho khán giả bằng màn “bắn rap”, đội thi Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa đọc rap, vừa hát, vừa giới thiệu về những cách làm hay, hiệu quả về phong trào “Dân vận khéo” của đơn vị trong 3 năm qua. Phong trào “Dân vận khéo” được tái hiện ở những hoạt động, phong trào, từ những việc đơn giản, mộc mạc nhất ở ngay trong từng gia đình, từng khu phố.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi đạt giải nhất, nhì, ba tại hội thi

Bên cạnh phần thi thuyết trình đầy trẻ trung, sôi động, đội thi của Bộ CHQS tỉnh còn “thu phục” khán giả bằng tiểu phẩm “Thì ra là vậy”- một tiểu phẩm có những tình tiết rất thật trong đời sống. Tiểu phẩm tập trung vào thực trạng một số trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự (NVQS). Ở một gia đình nọ, mặc cho người con trai có mong muốn được lên đường nhập ngũ nhưng bị ba của mình cấm cản. Lý do là một chàng trai con nhà hàng xóm được miễn NVQS, nhưng con của ông thì không. Nút thắt vở kịch được gỡ khi chính quyền địa phương và cán bộ quân sự xã đến nhà thăm hỏi. Tại đây, các cán bộ đã thông tin về trường hợp được miễn NVQS do có ba bị nhiễm chất độc màu da cam. Bên cạnh đó, các cán bộ còn nhấn mạnh về pháp luật khi trốn NVQS sẽ bị xử lý nghiêm minh. Song song đó, những lý lẽ “thấu tình, đạt lý” của các cán bộ về truyền thống yêu nước của dân tộc đã làm cho đối tượng có những thay đổi bất ngờ. Tiểu phẩm có kết thúc đẹp khi người cha đề nghị con trai mình viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ ngay trong đêm…

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy:

Các đội thi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công phu, mang đến những phần thi phong phú, hấp dẫn về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện… Điều này thể hiện tinh thần: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” của những người làm CTDV...

Một trong những điểm nổi bật của hội thi là ở phần thi thuyết trình. Ở phần thi chào hỏi, các đội vận dụng linh hoạt các hình thức sân khấu, kết hợp trình chiếu, băng cờ, biểu ngữ để giới thiệu, làm nổi bật chức năng, nhiệm vụ và những kết quả tiêu biểu về công tác dân vận (CTDV) của đơn vị, nhất là các mô hình mới, cách làm hay, các hoạt động hiệu quả, thiết thực trong tiến hành CTDV.

Đặc biệt, các đội thi đều lựa chọn hình thức tiểu phẩm phản ánh khá sâu sắc chủ đề tư tưởng, nội dung CTDV; bảo đảm tính nghệ thuật, tính giáo dục, đấu tranh phê phán các nhận thức, việc làm sai trái. Dù là tiết mục sân khấu nhưng vì tình huống đưa ra là có thật đã khiến khán giả có mặt tại hội trường cảm giác như bắt gặp các câu chuyện xảy ra ngay tại nơi mình công tác, sinh sống.

Với tiểu phẩm “Làm lại cuộc đời”, đội thi TX.Bến Cát đã tái hiện lại hình ảnh một người thanh niên từng “vào tù ra tội”. Sau khi trở về địa phương, anh chưa có việc làm ổn định. Khi làng xóm dị nghị lời ra, tiếng vào, áp lực về “cơm áo gạo tiền” để nuôi con nhỏ đã có lúc khiến anh suýt phạm tiếp sai lầm. Trong lúc này, chính quyền địa phương và công an khu vực đã “lắng nghe và chia sẻ”, hỗ trợ tạo công ăn việc làm để anh có thu nhập ổn định… Nhờ đó, anh không những lo làm ăn mà còn phối hợp cùng công an địa phương bắt cướp thành công…

Là một phần thi xuất sắc nhất, tiểu phẩm “Tình cây và đất” đã mang về cho đội thi huyện Phú Giáo giải nhất phần thi này. Tiểu phẩm có nội dung vận động nhân dân hiến đất để làm công trình tạo lực huyện Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Đây là một công trình có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong tiểu phẩm, ban đầu có sự chưa đồng thuận nhưng sau đó người dân đã hiểu ra và ủng hộ rất nhiệt tình…

Chuẩn bị chu đáo, công phu

Bà Võ Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, Đội trưởng Đội thi huyện Phú Giáo, cho biết: “Hội thi “Dân vận khéo” đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc tích lũy kinh nghiệm, kiến thức về công việc hàng ngày, nhất là trong xử lý các tình huống, vụ việc cụ thể. Các tiết mục tham gia hội thi được chuẩn bị chu đáo, công phu. Hầu hết các đội thi đã giới thiệu được điển hình “Dân vận khéo” bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là tiểu phẩm, thuyết trình, hoạt cảnh, hò, vè… làm nổi bật được điển hình dân vận khéo, sát với thực tế địa phương. Chính vì vậy, tham gia hội thi là một cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong CTDV khối chính quyền”.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá các đội thi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công phu, mang đến những phần thi phong phú, hấp dẫn về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện. Đặc biệt, phần thi chào hỏi, tự giới thiệu của các đội có nhiều sáng tạo. Phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ cũng không kém phần sôi động, thể hiện kỹ năng nói, thuyết phục người nghe. Riêng phần thi tiểu phẩm, các “diễn viên” với lối diễn xuất mộc mạc, gần gũi, phần lớn sử dụng những tình huống thực tế xảy ra ở cơ quan, đơn vị, mang tính thuyết phục cao. Điều này thể hiện tinh thần: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” của những người làm CTDV...

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên