Kéo giảm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông: Cần đẩy mạnh tuần tra kết hợp tuyên truyền

Cập nhật: 09-05-2018 | 08:29:32

Trong những tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã kéo giảm được tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương); TNGT đường sắt và đường thủy nội địa đã không xảy ra; tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong các đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội Rằm tháng giêng và kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5 được bảo đảm.

Riêng về tình hình vi phạm TTATGT, theo số liệu của Ban ATGT tỉnh, trong quý I-2018, qua công tác tuần tra, kiểm soát (TTKS), các lực lượng chức năng đã phát hiện 18.482 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT. Trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh phát hiện 17.935 trường hợp; lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải (GTVT) phát hiện lập 547 biên bản; có 15.149 trường hợp vi phạm bị xử phạt 20,77 tỷ đồng; tước 1.239 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.952 phương tiện và 4.343 giấy tờ các loại...


Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp vi phạm trên đại lộ Bình Dương

Để đạt được kết quả này, ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh đã triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh; Ban ATGT các cấp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT; trong đó các lực lượng chức năng như Công an, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm TTKS bảo đảm TTATGT trong các thời điểm lễ, tết, lễ hội Rằm tháng giêng và lễ kỷniệm ngày 30-4 và 1-5-2018.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các huyện, thị, thành phố tăng cường TTKS, phối hợp với các lực lượng Quân sự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, đng thời quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy trình TTKS, đề cao cảnh giác, không để xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ...

Tuy vậy, theo ông Trần Bá Luận, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban ATGT tỉnh, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, các hành vi vi phạm về TTATGT vẫn còn xảy ra nhiều; trong đó có những lỗi có khả năng gây ra TNGT cao như đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu giao thông, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm...

Ngoài nguyên nhân những tháng đầu năm là cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân (đặc biệt là Lễ hội Rằm tháng giêng), kỷniệm ngày 30-4 và 1-5 nên lưu lượng phương tiện, người tham gia giao thông tăng cao, nhất là lượng xe tải, xe khách liên tỉnh, khách thập phương đổ vào địa bàn tỉnh; nguyên nhân còn là do nhận thức, ý thức của việc chấp hành các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông của nhiều người còn kém... Từ đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần lưu ý đến việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, công nhân, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”.

Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương cần quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu giao thông, vi phạm quy định về nng độ cn, quy định đội mũ bảo hiểm...

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh:

Trong quý I-2018, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản gần 18.000 trường hợp vi phạm, trong đó các lỗi đi sai làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn, không đội mũ bảo hiểm... chiếm tỷ lệ rất cao, nhất là vào giờ cao điểm. Về công tác xử lý xe quá tải trọng, qua đợt cao điểm TTKS trên toàn tỉnh, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.349 trường hợp vi phạm... Trong thời gian tới, để công tác bảo đảm TTATGT được thực hiện tốt hơn, lực lượng CSGT tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô từ trong bến bãi, hầm mỏ trên địa bàn tỉnh. Tập trung mở đợt cao điểm TTKS theo các chuyên đề dễ gây TNGT như vi phạm về tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn, đi không đúng làn đường, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện... Đồng thời phối hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền cho các chủ hầm mỏ, bến bãi, hàng hóa về quy định hoạt động vận tải đường bộ, quy định xử phạt trong hoạt động vận tải và yêu cầu ký cam kết không vi phạm, bên cạnh đó sẽ tiếp tục tổ chức cho những doanh nghiệp khai thác khoáng sản ký cam kết không vi phạm...

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên