Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực Đông Nam bộ

Cập nhật: 19-08-2022 | 11:31:00

(BDO) Sáng 19-8, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 70 cán bộ, giảng viên trường chính trị các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Học viện cán bộ TP.Hồ Chí Minh. Dự lễ khai giảng có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ban cán sự lớp học.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án 587 “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030”. Trong thời gian 4 tháng, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu kiến thức gốc kinh điển của Mác, Ăngghen; các tác phẩm tiêu biểu của Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, nghiên cứu, tìm hiểu thêm một số chuyên đề chuyên sâu, chuyên đề bổ trợ.

Phát biểu khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, nghiên cứu, nắm vững các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động đóng vai trò rất quan trọng. Đó cũng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các giảng viên lý luận chính trị. Tham dự lớp học, học viên sẽ có điều kiện hệ thống hóa những kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy mới để nắm bắt được cốt lõi của tác phẩm kinh điển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị…

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao khẳng định, lãnh đạo tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Bình Dương sẽ đồng hành sâu sát, hỗ trợ tối đa để lớp học đạt kết quả cao nhất. 

Hồ Văn

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên