Khối Công an huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2021: Phấn đấu 80% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”

Cập nhật: 15-03-2021 | 09:20:18

Công an tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” khối Công an huyện, thị và thành phố năm 2021 cho 9 đơn vị. Phong trào nhằm tạo khí thế, góp phần vào sự thắng lợi chung của Công an tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.


Đại diện công an các huyện, thị và thành phố ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 dưới sự chứng kiến của Ban Giám đốc và Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh

Theo đó, việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Phát động các đợt thi đua ngắn hạn với nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ, tết của đất nước; bảo vệ các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh và từng địa phương trong năm 2021.

Trong năm 2021, Khối thi đua Công an huyện, thị và thành phố phấn đấu đạt cờ luân lưu của Giám đốc Công an tỉnh ít nhất 2 lần; 80% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và 40% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 100% đơn vị trong khối đạt “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân”. Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác công an năm 2021 của Công an tỉnh, của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; phát huy tinh thần “An ninh chủ động”. Huy động sức mạnh tổng của cả hệ thống chính chính trị, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nâng cao việc quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; kiềm chế và kéo giảm tội phạm trên các lĩnh vực; quyết tâm không để tội phạm băng, nhóm, tội phạm “tín dụng đen” hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong dư luận; quyết tâm bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương đạt và vượt cao chỉ tiêu đã đề ra.

Ngoài ra, công an khối huyện, thị và thành phố cần thực hiện hiệu quả các Đề án: “Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp”, “Xã hội hóa camera an ninh” và “Khu dân cư an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy” với cách làm đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an 9 huyện, thị và thành phố chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, hạn chế mức thấp nhất các sai phạm; hoặc không để xảy ra sai phạm để không làm ảnh hưởng đến thành tích, kết quả phấn đấu trong phong trào thi đua của đơn vị.

Đại tá Dựt cũng yêu cầu thời gian tới, công an tập trung cho công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh…

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên