“Lá chắn” tội phạm ở vùng giáp ranh

Cập nhật: 11-08-2020 | 09:49:28

Với vị trí nằm ở khu vực giáp ranh phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), TP.Dĩ An luôn đối diện với tình trạng tội phạm lưu động, đặc biệt là tội phạm hoạt động theo kiểu băng, ổ, nhóm. Tuy nhiên, thời gian qua tình hình ANTT ở địa bàn này đã được bảo đảm, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kéo giảm qua từng năm. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của ngành công an cũng như sự chung tay của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm.


Lực lượng Công an TP.Dĩ An tuần tra đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: NGUYỄN HẬU

Chủ động phòng, chống tội phạm

Nói về công tác tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm băng nhóm trên địa bàn, thượng tá Võ Văn Hồng, trưởng Công an TP.Dĩ An, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP.Dĩ An đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, trong đó chú trọng tấn công tội phạm hoạt động ở các điểm kinh doanh có điều kiện như khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke. TP.Dĩ An là địa bàn giáp ranh, nhiều đối tượng hoạt động lưu động thường chọn các cơ sở lưu trú chờ cơ hội hoạt động. Trước tình hình đó, việc tấn công tội phạm ở các điểm này phải tạo được thế chủ động.

Theo báo cáo của Công an TP.Dĩ An, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 27 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 23 vụ (46%) so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã làm rõ 27 vụ, bắt 40 đối tượng, đạt 100%. Về tội phạm ma túy, lực lượng công an đã tiến hành khảo sát các tụ điểm phức tạp để ra quân truy quét đồng loạt. Kết quả đã triệt xóa 110 vụ, bắt 199 đối tượng...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP.Dĩ An đã tiến hành kiểm tra gần 2.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó đã phát hiện 997 cơ sở vi phạm về ANTT; cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 651 trường hợp với số tiền hơn 760 triệu đồng; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt hành chính 38 trường hợp với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Đáng chú ý là trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 264 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra. Trong đó có 46 vụ, 85 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy; 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 16 vụ đánh bạc...

Tấn công mạnh tội phạm băng, nhóm

Trong công tác tấn công tội phạm băng nhóm, TP.Dĩ An được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác này. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Công an TP.Dĩ An đã triệt xóa 9 băng nhóm, bắt 46 đối tượng. Đáng chú là băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi do đối tượng Vũ Văn Mạnh (sinh năm 1981, quê Hải Phòng) cầm đầu; băng nhóm do Trần Trí Thiên và 6 đồng bọn chuyên hoạt động cưỡng đoạt tài sản...

Trong năm 2019, Công an TP.Dĩ An đã triệt xóa 16 băng nhóm, bắt 84 đối tượng. Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020, Công an TP.Dĩ An đã triệt phá 2 băng nhóm, bắt 11 đối tượng. Cụ thể là băng nhóm chuyên cướp giật tài sản do Nguyễn Minh Toàn cầm đầu, bắt 5 đối tượng; băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Trần Trí Thiên cầm đầu, bắt 6 đối tượng.

Nói về kết quả tấn công tội phạm băng ổ nhóm trên địa bàn, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP.Dĩ An, cho rằng Dĩ An là địa bàn giáp ranh nên các băng ổ, nhóm tội phạm hoạt động phức tạp. Lãnh đạo Công an TP.Dĩ An đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tích cực phân công cán bộ, chiến sĩ nắm chắc địa bàn, thực hiện công tác rà soát các đối tượng phạm tội được tha về để kịp thời nắm tình hình, chủ động triệt xóa. Nhờ đó mà một số đối tượng cộm cán thành lập băng nhóm đã bị triệt phá ngay sau khi gây án. Theo đánh giá của cơ quan công an, hiện nay các đối tượng hoạt động theo kiểu băng nhóm rất manh động, liều lĩnh; chúng hoạt động nhiều ngành nghề nhưng phần lớn liên quan đến cờ bạc. Điển hình như băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản do Đậu Đức Thành (Thành tam, sinh năm 1977, quê Hà Tĩnh) cầm đầu. Đến nay, có 17 đối tượng trong nhóm này bị bắt. Băng nhóm do Tô Ngọc Bảy (sinh năm 1966, quê Đồng Tháp) và Huỳnh Thanh (Thanh KUKI) cầm đầu chuyên cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc... Đến nay, 10 đối tượng trong nhóm này, đã bị bắt. Đáng chú ý là các đối tượng vào tận công ty để tổ chức cho công nhân cờ bạc. Với chuyên án mang bí số VA819Đ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Dĩ An đã bắt quả tang 10 đối tượng đang ghi số đề trong một công ty ở KCN Sóng Thần. Qua khai thác, các đối tượng khai nhận Tạ Thị Lộc (40 tuổi, ngụ TX.Dĩ An) đã đứng ra tổ chức bán lô số đề cho công nhân trong Công ty C., thông qua đối tượng Nguyễn Thị Gái (32 tuổi, quê Thanh Hóa). Tại đây, Gái sẽ bán lô đề rồi tổng hợp giao lại cho Lộc để nhận hoa hồng...

Với những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền địa phương và sự chung tay của quần chúng nhân dân, hàng loạt băng ổ nhóm tội phạm ở khu vực giáp ranh này đã bị triệt xóa, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.

Từ năm 2010 - 2015 trên địa bàn TP.Dĩ An xảy ra 1.384 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 1.259 vụ, đạt 91%; triệt phá được 99 băng nhóm, bắt 571 đối tượng. Từ năm 2015 - 2020 trên địa bàn TP.Dĩ An chỉ xảy ra 815 vụ, Công an thành phố đã điều tra làm rõ 799 vụ, đạt 98%; triệt phá 98 băng nhóm, bắt 586 đối tượng. Theo đánh giá, công tác tấn công tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm ở TP.Dĩ An luôn có sự chủ động, quyết liệt, từ đó đã kịp thời vô hiệu hóa hoạt động của các băng nhóm, không để tội phạm băng nhóm có điều kiện phát triển thành tổ chức tội phạm nguy hiểm; các băng nhóm bị triệt xóa chủ yếu là băng nhóm mới phát sinh.

 L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên