Lực lượng vũ trang tỉnh: 68 năm giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật: 20-11-2013 | 00:00:00
   Đội hình lễ ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh Tự hào truyền thống anh hùng Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, quân và dân Bình Dương không hề nao núng, một lòng sắt son với Đảng. CB, CS LLVT tỉnh mưu trí, sáng tạo tổ chức được nhiều trận đánh lớn như: Trận đánh bót Cầu Định, trận cầu Bà Kiên, trận Bến Súc, Đồng Sổ, Suối Dứa, Bông Trang, Lò Gạch làm cho quân thù khiếp sợ. Các đơn vị bộ đội của tỉnh, đại đội huyện, du kích làng xã đã thực hiện trung đội diệt trung đội, đại đội diệt đại đội, tiểu đoàn diệt tiểu đoàn, lập những chiến công hiển hách. Từ đó đã hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị bóc gỡ ấp chiến lược, kêu gọi làm tan rã hàng ngũ địch góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 20 năm đánh Mỹ, đất Bình Dương kiên cường bởi Chiến khu Đ, có “làng kháng chiến kiểu mẫu” ở Chiến khu Thuận An Hòa, có khu Tam giác sắt. Bình Dương tự hào là cái nôi ra đời cách đánh công đồn đặc biệt, là nơi bẻ gãy hàng trăm trận càn quét của địch góp phần cùng với quân, dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Sau ngày toàn thắng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với tinh thần tự lực, tự cường, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LLVT tỉnh vừa tập trung củng cố, xây dựng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý trật tự xã hội, vừa chung tay góp sức cùng toàn dân khắc phục hậu quả sau chiến tranh, xây dựng chính quyền mới; đồng thời, chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Campuchia. Xứng đáng với truyền thống anh hùng 68 năm qua là chặng đường đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng rất đỗi vẻ vang mà lớp lớp CB, CS LLVT tỉnh đã dày công vun đắp bằng cả tuổi thanh xuân, mồ hôi và xương máu. Những chiến công ấy đã gắn liền với tên làng, tên xã của từng địa chỉ của quê hương Bình Dương anh hùng và của Quân đội nhân dân Việt Nam; trở thành giá trị truyền thống nhân văn, nguồn sống để bồi dưỡng lý tưởng, nhân cách quân nhân cách mạng cho CB, CS LLVT tỉnh nhà hôm nay…  Đến nay đã có 68 đơn vị, địa phương và 40 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 95 tập thể được tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Thành đồng Tổ quốc, Cờ thưởng của Bộ Quốc phòng và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng. Toàn tỉnh có 840 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 14.700 liệt sĩ, 4.310 thương bệnh binh các hạng, 668 cán bộ hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và gần 1.000 cán bộ hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học do chiến tranh gây ra.Đại tá Nguyễn Công Danh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, điều mấu chốt để LLVT địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao chính là động lực từ phong trào thi đua quyết thắng hoạt động có nề nếp, đi vào chiều sâu. Song song đó, từng mục tiêu, chỉ tiêu thi đua được đăng ký gắn với chủ đề sát thực như: “Tháng hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Tỵ 2013; “Ghi sâu lời Bác - quyết tâm giành 3 nhất” dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Không những tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao mà năm 2013, LLVT tỉnh còn bước vào thực hiện nhiệm vụ thông qua nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, sát thực. Đến thời điểm này các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương đã đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu thực hiện khá tốt, được đánh giá cao như hoàn thành đợt diễn tập phòng thủ dân sự làm điểm cho Quân khu 7, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời, bảo đảm phân công lực lượng, phương tiện, vật chất nhằm sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai, địch họa có thể xảy ra trên địa bàn. Những thành quả LLVT tỉnh đạt được khẳng định truyền thống cách mạng của cha anh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quê hương, của LLVT, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng, thấm đậm trong lòng nhân dân trong thời kỳ mới; đồng thời, thể hiện vị thế, vai trò là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện ý thức trách nhiệm, tình cảm sâu nặng và lòng tri ân đối với thế hệ đi trước của CB, CS LLVT Bình Dương hôm nay.  THANH LIÊM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên