Ngành điện, viễn thông nỗ lực bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị

Cập nhật: 01-06-2021 | 07:39:39

Sau nhiều sự cố, tai nạn do việc giăng mắc cáp viễn thông trên trụ điện vừa không bảo đảm an toàn kỹ thuật, vừa mất mỹ quan đô thị, ngành điện và viễn thông trên địa bàn tỉnh đã cùng họp bàn, thống nhất phương án xử lý, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay.

 Một sự cố cháy cáp viễn thông “mạng nhện” trên đường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một được các đơn vị điện lực và viễn thông phối hợp xử lý khắc phục

Sẽ xóa 2.000 vị trí “mạng nhện”

Ông Nguyễn Thanh Xuân, phụ trách Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Dương thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, cho biết toàn tỉnh có trên 2.000 vị trí nguy hiểm của cáp viễn thông, thông tin đang hiện hữu trên trụ điện của 223 tuyến lưới cần phải khắc phục kịp thời. Dự kiến Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Bình Dương sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các nhà mạng trên địa bàn tỉnh để khắc phục tình trạng “mạng nhện” trên trụ điện đến cuối quý III-2021.

Cũng theo ông Xuân, thời gian qua việc cáp viễn thông, thông tin treo mắc trên trụ điện không tuân thủ đúng các quy định của ngành điện lực và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gây ra nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản. Qua một số vụ tai nạn trước đây cho thấy việc không tuân thủ các quy chuẩn về chất lượng bảo đảm an toàn, quản lý cáp thiếu kiểm tra, giám sát sau thời gian sử dụng vẫn còn hạn chế. “Để khắc phục và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra, nhất là đang vào mùa mưa bão, Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Bình Dương đã xây dựng kế hoạch xử lý vị trí trụ điện, tuyến đường có cáp viễn thông, thông tin treo trên trụ điện không bảo đảm an toàn. Đồng thời đề nghị các nhà mạng, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) cùng phối hợp triển khai thực hiện”, ông Xuân nói.

Trước đó, ngay sau sự cố cháy cáp viễn thông xảy ra tại phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, ngày 25-5 vừa qua, các đơn vị viễn thông liên quan đã thống nhất kế hoạch xử lý những vị trí không an toàn trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Hiện các nhà mạng kiểm tra, rà soát và triển khai thực hiện nhằm bảo đảm an toàn, không để xảy ra các sự cố tương tự đe dọa sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân sống quanh khu vực những vị trí bó cáp mất an toàn.

Tượng tự TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An là địa phương có tốc độ phát triển đô thị nhanh, nhu cầu sử dụng thiết bị mạng, viễn thông không ngừng tăng cao. Theo cuộc kiểm tra mới đây, TP.Dĩ An có 322 vị trí nguy hiểm của cáp viễn thông, thông tin đang hiện hữu trên trụ điện ở 29 tuyến lưới điện. Ngành điện và các nhà mạng vừa có cuộc họp thông qua kế hoạch xử lý các vị trí trụ điện, tuyến đường có cáp viễn thông, thông tin treo trên trụ điện không bảo đảm an toàn. Việc xóa “mạng nhện” trên trụ điện tại địa bàn TP.Dĩ An dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 8-2021.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, cho biết thêm, thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ mạng lưới cáp viễn thông, thông tin, đồng thời khẩn trương xử lý triệt để cáp không tín hiệu, cáp hư hỏng, cáp không sử dụng được vẫn còn hiện hữu trên lưới, nhất là những vị trí nguy hiểm, có nguy cơ chạm chập, cháy nổ vào mùa mưa bão. Các nhà mạng sẽ tập trung nhân lực cùng với Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Bình Dương vào thứ tư hàng tuần cùng khắc phục, chỉnh trang, đồng thời cũng yêu cầu các nhà mạng thay cáp mới phải tháo cáp cũ, cáp đứt phải gỡ bỏ. Việc treo cáp viễn thông, thông tin trên cột điện phải bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của ngành điện, bảo đảm thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Song song đó, thực hiện việc gắn thẻ định dạng để phân biệt cáp của đơn vị nhằm phục vụ cho công tác quản lý và phân định rõ trách nhiệm của các bên khi có sự cố xảy ra.

Tiếp tục rà soát, xử lý

Ông Vương Quốc Đạt, Trưởng Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin PCBD, cho biết để chấn chỉnh tình trạng cáp viễn thông “mạng nhện” trên trụ điện, PCBD đã tham mưu cho UBND tỉnh về việc hỗ trợ lập lại trật tự trong việc treo cáp thông tin, viễn thông của các doanh nghiệp. Trong đó, có xây dựng cơ chế cho phép PCBD thực hiện tháo dỡ toàn bộ cáp thông tin viễn thông không có thẻ, ký hiệu nhận diện, cáp quá hạn sử dụng, không có đơn vị sở hữu, nhất là những “cáp rác” không còn sử dụng nhưng không được đơn vị chủ quản thu hồi.

“PCBD cũng đã kiến nghị tỉnh, yêu cầu các nhà mạng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận hành cáp viễn thông, thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn việc không tuân thủ các quy định về quản lý kỹ thuật gây ra sự cố mất an toàn cho người dân, tài sản và hệ thống điện. Trong khi chờ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, PCBD tiếp tục chủ động, phối hợp cùng Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Bình Dương thực hiện việc tổng kiểm tra, xử lý việc treo cáp gây mất an toàn của đối tác và lập phương án thực hiện việc chỉnh trang, làm gọn các tuyến cáp thông tin viễn thông treo cột điện với khối lượng thực hiện khoảng 129km”, ông Đạt chia sẻ.

Có thể nói, việc ngành điện và các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh đã thông qua kế hoạch “xóa mạng nhện” tại 2.000 điểm không an toàn là nỗ lực đáng ghi nhận. Kế hoạch hoàn thành không những góp phần làm chỉnh trang bộ mặt các đô thị trên địa bàn mà còn bảo đảm an toàn, phòng tránh các sự cố, tai nạn về điện có thể xảy ra.

 MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1048
Quay lên trên