Những hoạt động, công trình thiết thực của tuổi trẻ

Cập nhật: 02-03-2024 | 08:03:02

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã và đang tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc chào mừng đại hội một cách thiết thực, hiệu quả.

Nâng bước nông thôn

Trong không khí toàn Đoàn - Hội chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, khởi động tháng 3, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền đại hội gắn với các công trình Tháng Thanh niên năm 2024. Những công trình thanh niên đã tiếp tục lan tỏa vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi công nhà khăn quàng đỏ ở xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên)

Để hỗ trợ, giúp đỡ người dân đi lại thuận lợi vào ban đêm, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã thực hiện công trình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê” lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp 2, xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên). Sau một tuần khẩn trương thực hiện, công trình đã hoàn thành bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và chiếu sáng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương. Nguồn lực thực hiện công trình được hỗ trợ từ Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Wintech Việt Nam với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng.

Cũng tại xã Lạc An, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã thực hiện công trình sửa chữa nhà khăn quàng đỏ cho em Trần Minh Khang, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Lạc An, trường hợp thuộc hộ gia đình cận nghèo. Nhận thức được những khó khăn của gia đình, Khang siêng năng phụ giúp gia đình việc nhà và cố gắng học tập đạt thành tích tốt. Qua công trình này, gia đình em Khang được hỗ trợ 35 triệu đồng sửa chữa ngôi nhà để ổn định đời sống, giúp em vững bước đến trường.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua những hoạt động, công trình thiết thực, Tỉnh đoàn mong muốn lan tỏa phong trào thi đua để tổ chức Đoàn - Hội lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp với dấu ấn thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Triển khai hiệu quả các hoạt động

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu năm 2024 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh là chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn tập trung triển khai khảo sát tình hình thanh niên trong tỉnh để chuẩn bị cho báo cáo kết quả công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho chương trình công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024- 2029. Ngoài ra, hội rà soát kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ; đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội hội các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Mặt khác, hội củng cố đội ngũ cán bộ hội và thực hiện tốt quy trình cán bộ cho đại hội hội các cấp; đồng thời chỉ đạo hội cơ sở tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, tổ chức Đoàn cùng cấp phối hợp phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị để chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội hội các cấp.

Chị Nguyễn Thanh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cho biết: “Chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, Hội LHTN cơ sở tổ chức phát động thi đua và đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội của địa phương, đơn vị. Sau Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh, hội sẽ tổ chức Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động. Qua thực hiện đồng bộ những chương trình, hoạt động, phong trào sẽ góp phần thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp vừa thiết thực, vừa hiệu quả”.

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu năm 2024 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh là chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029…

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên