Nỗ lực hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế phát triển

Cập nhật: 29-01-2024 | 08:48:17

Tiếp tục tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững, ngay từ đầu năm 2024, Bình Dương đã chú trọng hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công các công trình trọng điểm, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công.

Sẽ khởi công nhiều công trình trọng điểm

Thời gian qua, Bình Dương luôn ưu tiên chú trọng đầu tư hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông với phương châm “giao thông đi trước một bước”, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra điều kiện cho những ngành sản xuất vật chất hoạt động hiệu quả hơn, giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn từ Tân Long đến Lai Uyên đang triển khai thi công giai đoạn 2

Năm 2024 là thời điểm các công trình trọng điểm của tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm thi công. Đồng thời, cũng là năm thứ 4 của kỳ kế hoạch 2021-2025, cần tập trung cho nhiều công trình, dự án chuyển tiếp từ đầu nhiệm kỳ chuẩn bị hoàn tất, đây cũng là năm bắt đầu chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Trước ý nghĩa và tầm quan trọng của hạ tầng giao thông, trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024 Bình Dương ưu tiên bố trí vốn các công trình trọng điểm, dự án cấp thiết, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển.

Bình Dương tập trung toàn lực cho đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện một số tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030 phát triển đồng bộ hệ thống giao thông nội tỉnh và kết nối vùng, với đa dạng các loại hình giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Đặc biệt, một trong những ưu tiên của Bình Dương là phát triển hệ thống hạ tầng giao thông với mục tiêu chuyển đổi thành đô thị hiện đại và thông minh. Trọng điểm là việc xây dựng các dự án hạ tầng có tính chiến lược, bảo đảm sự liên kết mạnh, sớm hình thành vành đai công nghiệp thế hệ mới dọc các trục cao tốc, cùng với phát triển các khu công nghiệp thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao.

Là một trong những công trình trọng điểm, mang tính kết nối vùng, dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh được tỉnh dự kiến khởi công trong dịp 30-4-2024. Đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Công trình gồm dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng), dự án thành phần 2 (thi công xây lắp), tổng mức đầu tư khoảng 18.247 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023- 2026. Địa điểm thực hiện dự án huyện Bắc Tân Uyên, TP.Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát. Dự kiến hướng tuyến, quy mô, điểm đầu tuyến tại vị trí nối đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh với đầu cầu Thủ Biên thuộc địa bàn xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên; điểm cuối tuyến tại khu vực trước mố cầu Phú Thuận thuộc địa bàn xã An Tây, TX.Bến Cát. Tổng chiều dài khoảng 47,85km. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12-2026.

Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương có điểm đầu tại đường Vành đai 3 (thuộc địa phận TP.Thuận An), điểm cuối tại ranh giới Bình Dương và Bình Phước, tổng chiều dài trên 45,6km, quy mô đường cao tốc có vận tốc thiết kế 100km/giờ. HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 17.408 tỷ đồng. Cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Chơn Thành có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh của vùng Tây nguyên và Đông Nam bộ. Dự kiến khởi công công trình trong dịp 2-9 năm nay.

Cầu Bạch Đằng 2 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Ngoài ra, một số tuyến giao thông nội tỉnh cũng đang thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công, như dự án đường ven sông Sài Gòn, nút giao Sóng Thần, nâng cấp, mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần, xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến, cảng An Tây, cảng An Sơn…

Đẩy nhanh tiến độ

Ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, cho biết: “Nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, trong năm 2024, ban sẽ cùng các đơn vị thi công, đơn vị giám sát bám sát công trình, xây dựng, kiểm tra tiến độ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Trong đó, tăng cường công tác kiểm soát vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng cũng như phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận mặt bằng để triển khai đồng bộ”.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, bảo đảm kế hoạch đầu tư công năm 2024, mới đây UBND các huyện, thị, thành phố và các Ban Quản lý dự án ký cam kết giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Công trình xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) là dự án trọng điểm của tỉnh, bao gồm 2 dự án thành phần. Dự án xây dựng đường dẫn và cầu Bạch Đằng 2 (phía Bình Dương) có chiều dài tuyến khoảng 2,68km, quy mô 4 làn xe. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thời gian qua Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh đã phối hợp UBND TP.Tân Uyên thực hiện chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công. Tính đến nay, đã bàn giao được khoảng 39.431,3m²/68.128,1m2, đạt khoảng 57%, nhà thầu đang triển khai thi công trên mặt bằng được bàn giao. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 31-7-2024.

Dự án xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai, chiều dài cầu khoảng 400m, quy mô 4 làn xe. Hiện công trình đang triển khai thi công khối lượng đạt 65%. Dự kiến hoàn thành công trình quý II-2024. Dự án cầu Bạch Đằng 2 đang được triển khai tại 2 địa điểm là xã Bạch Đằng, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Việc xây dựng cầu qua sông Đồng Nai có ý nghĩa chiến lược quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả Bình Dương và Đồng Nai.

Là một công trình có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đang được tỉnh dốc lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, đoạn tuyến từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú tiến độ thi công đạt hơn 60%. Đơn vị thi công đã nhận bàn giao mặt bằng đạt 98,1%, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 -2024. Đối với dự án xây dựng đường từ ngã ba Tân Lập đến Bàu Bàng bàn giao mặt bằng khoảng 93,4%, tiến độ thi công đến nay đạt hơn 85%. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2024.

Đối với dự án xây dựng đường từ Tân Long đến Lai Uyên, hiện nay công trình cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1. Chủ đầu tư đang triển khai thi công giai đoạn 2 (gồm đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng hoàn chỉnh) đến nay đạt khoảng 55% trên tổng khối lượng. Tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng đạt 100% theo hợp đồng và dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 5-2024. 

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên