Phát huy hiệu quả các đợt cao điểm tấn công tội phạm

Cập nhật: 22-04-2023 | 09:53:36

Nhằm chủ động giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, công an các địa phương trong tỉnh đã triển khai đợt ra quân cao điểm tấn công tội phạm. Đây là đợt cao điểm lần thứ hai từ đầu năm đến nay. Ghi nhận thời gian qua cho thấy những đợt cao điểm tấn công tội phạm luôn đạt kết quả rất tốt và được người dân đánh giá cao.


Công an TX.Bến Cát huy động chó nghiệp vụ hỗ trợ trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: NGUYỄN HẬU

Tăng cường tuần tra

Ngày 21-4, Công an huyện Dầu Tiếng đã tổ chức ra quân cao điểm bảo đảm ANTT và an toàn giao thông trên địa bàn. Trước đó, các địa phương khác như TX.Bến Cát, TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An… cũng đồng loạt ra quân.

Nhiệm vụ của đợt cao điểm này là tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Theo đó, công an các địa phương chủ động nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn và cảnh báo sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp tuần tra kiểm soát giữa công an với các đơn vị liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, an toàn giao thông…

Là một trong những địa phương triển khai ra quân sớm, những ngày qua lực lượng Công an TP.Dĩ An đã tăng cường xuống cơ sở để nắm tình hình, từ đó có sự chủ động trong giữ gìn ANTT, đặc biệt là trong đối tượng công nhân, các khu vực giáp ranh. Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP.Dĩ An, cho biết trong đợt cao điểm này, lực lượng công an cấp cơ sở và các đội nghiệp vụ Công an TP.Dĩ An tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt trước, trong và sau dịp lễ 30-4 và 1-5, Công an TP.Dĩ An tiếp tục nắm chắc tình hình ở các phường giáp ranh nhằm tập trung trấn áp mạnh tội phạm theo các chuyên đề, như: Tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em…

Theo ghi nhận của P.V, sau lễ ra quân, công an các địa phương đã tăng cường tuần tra ở các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong tuần tra, đặc biệt phát huy vai trò của Tổ tuần tra 171. Đến nay, sau 5 tháng hoạt động, các Tổ 171 toàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, giúp tình hình ANTT có những chuyển biến rõ rệt, tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng giảm.

Trong quá trình tuần tra, các Tổ 171 Công an toàn tỉnh đã có những thành tích xuất sắc trong phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm về trật tự xã hội. Điển hình là kịp thời phát hiện, xử lý 17 vụ phạm pháp hình sự, bắt 25 đối tượng với các hành vi trộm cắp, đánh nhau, sử dụng giấy tờ giả, tàng trữ công cụ hỗ trợ… Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng, 34 viên pháo nổ, 7 dao tự chế, 4 giấy tờ giả, 5 công cụ hỗ tợ và nhiều tang vật khác…

Hiệu quả của các đợt cao điểm tấn công tội phạm

Theo số liệu của Công an tỉnh, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa tổng kết, cho thấy số vụ vi phạm pháp luật được phát hiện và triệt xóa tăng. Cụ thể trong quý I-2023, toàn tỉnh đã xảy ra 374 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, qua đó đã điều tra làm rõ 306 vụ, đạt tỷ lệ gần 90%. Trong đó, có một số vụ án nhanh chóng làm rõ và được người dân đánh giá cao.

Điển hình như Công an TP.Dĩ An nhanh chóng truy xét bắt giữ nghi phạm chạy xe ôm có hành vi cướp tài sản, hiếp dâm nữ du khách; Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (ngụ tỉnh Bình Phước) có hành vi mua bán vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ là 3 khẩu súng, 9 viên đạn… Qua các vụ việc trên thể hiện tính chủ động trong việc nắm địa bàn, đối tượng của công an từ tỉnh đến cơ sở nhằm phát huy hiệu quả các đợt cao điểm tấn công tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Trong các đợt cao điểm tấn công tội phạm, ngoài việc tăng cường tuần tra và áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, Công an tỉnh cũng đã tăng cường kiểm tra hành chính, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, tránh để vụ việc diễn biến theo hướng phức tạp. Điển hình trong đợt cao điểm vừa qua, đã tiến hành kiểm tra 585 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện vi phạm; kịp thời phát hiện các đối tượng tàng trữ ma túy, hung khí trong khách sạn… Đã tiến hành xử phạt 369 cơ sở với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, trong năm 2022, qua các đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an tỉnh đã triển khai tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT như quán bar trá hình, karaoke, massage, khách sạn, nhà nghỉ, cầm đồ, cơ sở lưu trú... Qua đó, phát hiện 1.219 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vi phạm; khởi tố 20 vụ, 36 đối tượng; xử phạt hành chính trên 1.200 lượt cơ sở vi phạm…

Phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở

Đó là chỉ đạo của đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, về công tác phòng chống tội phạm trong thời gian tới. Theo đó, phòng ngừa xã hội là căn bản, quyết định; phòng ngừa nghiệp vụ là quan trọng, cần thiết. Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý trong phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm. Từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân để hạn chế các vi phạm pháp luật. Đặc biệt phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để phòng ngừa tội phạm…

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=638
Quay lên trên