Phú Giáo: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Cập nhật: 04-04-2018 | 09:04:17

Qua phát động và thực hiện các phong trào thi đua (PTTĐ) ở huyện Phú Giáo, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Từ các PTTĐ, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

 Từ trong phong trào thi đua, trên địa bàn huyện Phú Giáo đã xuất hiện nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực. Trong ảnh: Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cường, ấp Cà Na, xã An Bình, một trong những mô hình tiên phong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Ảnh: H.S

 Trong năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong kết quả đó, có sự đóng góp rất lớn của các PTTĐ yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Ông Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Phú Giáo cho biết, để phát huy hiệu quả PTTĐ, UBND huyện đã chủ động đề ra chương trình cụ thể; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tiến hành ký kế giao ước thi đua; phát động nhiều PTTĐ sôi nổi, thiết thực, tạo khí thế thi đua trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện theo tinh thần Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra.

Qua phát động và thực hiện các PTTĐ ở Phú Giáo, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đều ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện tiếp tục đẩy mạnh các PTTĐ trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn, với các phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”… Nhờ đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017 đạt 3.770 tỷ đồng; tăng 5,63% so với năm 2016; giá trị toàn ngành sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.952,3 tỷ đồng, tăng 12,38% so với năm 2016. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các PTTĐ “Dạy tốt, học tốt”, “Nhà giáo văn hóa”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đều có những điển hình tiên tiến được cấp trên khen thưởng. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, giáo viên được bổ sung và chuẩn hóa về trình độ chuyên môn; công tác phổ cập giáo dục đạt kết quả tốt; cấp huyện và xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục các bậc học. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, đạt 36,8%; tỷ lệ hộ gia đình rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt gần 34%.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Bộ đội làm công tác dân vận”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện có nhiều PTTĐ ý nghĩa, thiết thực, sát với thực tiễn đời sống của người dân như PTTĐ “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi; PTTĐ “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; PTTĐ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; phong trào “Gương mẫu giữ vững khí tiết, phẩm chất đạo đức cách mạng, làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo” của Câu lạc bộ Hưu trí, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên; PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động huyện…

Từ trong các PTTĐ đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực được UBND huyện tuyên dương, khen tặng. Trong năm 2017, UBND huyện đã ban hành 88 quyết định khen thưởng, cho 554 tập thể, 3.750 cá nhân và 130 hộ gia đình. Đặc biệt, trong năm huyện còn có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua...

Theo ông Đoàn Văn Đồng, để công tác thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện ngày càng hiệu quả, trong năm 2018 và những năm tiếp theo UBND, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện tiếp tục triển khai phát động PTTĐ yêu nước sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, huyện gắn các PTTĐ với thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Huyện cũng sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các PTTĐ, tránh phô trương, hình thức; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong đó chú trọng các tập thể, cá nhân trực tiếp công tác, học tập, lao động sản xuất, nông dân, công nhân, người lao động...

HẢI SÂM

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Phú Giáo

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên