Phường Thuận Giao, TP.Thuận An: Tăng cường các giải pháp nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự

Cập nhật: 21-12-2023 | 11:43:44

Thời gian qua, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường Thuận Giao luôn được giữ vững. Trong thời điểm cuối năm, công an (CA) địa phương này tiếp tục triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giữ môi trường sống an toàn, lành mạnh.


Qua tuần tra, lực lượng chức năng phường Thuận Giao kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp nghi vấn

Tiếp tục các giải pháp giữ vững ANTT

Nhằm huy động lực lượng để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, tối 15-12, CA phường Thuận Giao, TP.Thuận An tổ chức ra quân trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại buổi lễ phát động, CA phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Thiếu tá Trần Thanh Quang, Trưởng CA phường Thuận Giao, cho biết để người dân yên tâm vui xuân, đón tết, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm; quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng hình sự, tăng cường công tác tuần tra vũ trang để phòng ngừa phát hiện tội phạm.

Cụ thể, CA phường tiếp tục điều tra cơ bản, khảo sát, rà soát, nắm tình hình, xác định tuyến, khu phố trọng điểm, đối tượng để tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm. Trong đó, CA phường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn xã hội, tội phạm đường phố như cướp, cướp giật tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản… và tội phạm cờ bạc.

Nỗ lực vì thành tích chung

Trong năm 2023, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn phường Thuận Giao giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, CA phường đã triệt xóa 5 hiềm nghi, chủ động phát hiện 76 vụ/317 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, CA phường lập hồ sơ chuyển CA tỉnh 1 vụ/1 đối tượng, Cảnh sát điều tra CA TP.Thuận An 25 vụ/78 đối tượng và tham mưu chính quyền địa phương xử phạt hành chính 50 vụ/238 đối tượng.

Ngoài ra, qua công tác tuần tra vũ trang, CA phường kết hợp lực lượng quân sự phường và lực lượng dân phòng, bảo vệ khu phố tổ chức 678 đợt với 2.868 lượt người tham gia. Trong lúc tuần tra, đã phát hiện 8 vụđánh bạc, 10 vụ tụ tập gây mất trật tự, 12 vụsử dụng trái phép chất ma túy, 7 vụtàng trữ, cất giấu dao trong người nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng và giải tán hàng trăm nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, nhắc nhở 108 trường hợp quán bán quá khuya gây mất ANTT.

Song song đó, qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, lực lượng chức năng của địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật. Ngoài ra, qua công tác tuần tra an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, lực lượng CA đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 191 trường hợp, tạm giữ 54 xe máy, 39 giấy tờ các loại và các vật dụng khác.

Thiếu tá Trần Thanh Quang, Trưởng CA phường Thuận Giao, cho biết theo dự báo cuối năm tình hình ANTT tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, vì vậy nhằm phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, thời gian qua CA phường tiếp tục tăng cường nắm tình hình tại các khu trọ, khu phố và trên không gian mạng để kịp thời xử lý vụ việc, nhất là thời gian trước tết.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên