Sắp khai trương dịch vụ xe đạp công cộng tại thành phố Hà Nội

Cập nhật: 11-08-2023 | 15:26:48

Công ty cổ phần Trí Nam đã cơ bản hoàn thành các điều kiện về vận hành dịch vụ xe đạp công cộng tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự án xe đạp đô thị sẽ chính thức khai trương phục vụ nhân dân Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 tới.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết nhằm sớm đưa mô hình xe đạp công cộng vào phục vụ nhân dân Thủ đô, cơ quan này đã phối hợp với ủy ban nhân dân các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân hoàn thiện công tác tạm bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam.

Đến nay, Trí Nam đã hoàn thành xong việc sơn kẻ 78/79 điểm trạm. Riêng điểm trạm còn lại trên địa bàn quận Đống Đa đang sửa chữa hè phố, Công ty Trí Nam sẽ hoàn thiện ngay sau khi quận thi công xong.

Về phương tiện, theo báo cáo của Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam, đến nay, đơn vị đã hoàn thiện việc nhập xe đạp cơ (500 chiếc) và 100 xe đạp trợ lực điện. Các xe đạp cơ, xe đạp trợ lực điện đều cần được triển khai thử nghiệm vận hành thử để đánh giá về việc kết nối với hệ thống giám sát hành trình, cổng thanh toán, các phản hồi khiếu nại, xử lý sự cố, hoạt động vận hành điều phối…

Ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam cho biết đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các điều kiện về vận hành dịch vụ. Bắt đầu từ hôm nay (11/8), đơn vị sẽ lần lượt đưa xe ra các điểm trạm để kiểm tra kỹ thuật.

Để bảo đảm cung cấp được dịch vụ tốt nhất cho người dân, 100% phương tiện và điểm trạm đều phải được kiểm tra kỹ thuật. Trong ngày đầu tiên, việc kiểm tra kỹ thuật mới chỉ thực hiện với các xe đạp cơ, những ngày sắp tới sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ thuật đối với xe đạp trợ lực điện.

Hà Nội là địa phương thứ 6 triển khai mô hình xe đạp công cộng. Trước đó, 5 tỉnh, thành phố đã khai trương mô hình này là Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Hải Dương và Bình Định.

Giá thuê một chiếc xe đạp công cộng thông thường sẽ là 5.000 đồng/30 phút; đối với xe đạp điện là 10.000 đồng/30 phút. Người dân có thể tải ứng dụng cho thuê xe đạp công cộng, nạp tiền trước vào tài khoản để trả tiền thuê. Ngay cả khi đang sử dụng mà không còn đủ tiền trong tài khoản để trừ theo thời gian thực, người dân vẫn có thể sử dụng tiếp và trả bù vào lần sau./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên