Sập mỏ, 8 người đã chết, 40 người đang bị vùi lấp

Cập nhật: 01-04-2011 | 00:00:00

Hơn 40 người đang khai thác đá dưới chân núi thì bất ngờ bị một tảng đá lớn đổ sập, vùi lấp toàn bộ.

 

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (1-4), tại Lèn Cờ thuộc xóm Hợp Thành, xã Nam Thành (Yên Thành – Nghệ An) đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến hơn 40 người bị vùi lấp. Tính đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, đã có 8 người tử vong, 8 người khác được đưa ra ngoài.

 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo địa phương cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường ứng cứu. Đến thời điểm hiện tại, 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, 8 nạn nhân khác tử vong tại chỗ (thi thể 2 người vừa được tìm thấy dưới một tảng đá to lúc 12h trưa nay).

 

 Hiện trường nơi xảy ra vụ sập mỏ đá. 

Theo quan sát của PV tại hiện trường, một chiếc máy xúc và 5 xe tải chở đá của công ty bị tảng đá lớn đè nát.

 

Theo những công nhân thoát nạn kể lại, hơn 40 công nhân của Công ty TNHH khai thác đá Chín Mến đang làm việc dưới chân lèn Cờ thì bất ngờ nghe tiếng rục rịch, sau đó một tảng đá lớn rơi từ trên cao xuống.

 

Tảng đá rơi có chiều dài 40m, ước tính 1.000 khối đá đã đổ sập xuống. Hiện 7 xe cẩu đang làm việc hết công suất, cơ quan chức năng cũng đang điều 1 kích thủy lực 150 tấn đến hiện trường. Ngoài lực lượng chức năng địa phương phải điều động thêm 200 công an huyện Diễn Châu và huyện Qùy Hợp đến xử lý vụ việc.

 

Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các vị lãnh đạo UBND tỉnh đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

 

Hiện, lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn huyện Yên Thành đang huy động toàn bộ lực lượng lực đào bới để tìm kiếm những người còn lại.

 

Theo lãnh đạo UBND huyện, Công ty TNHH khai thác đá Chín Mến làm hợp đồng khai thác đá trong thời hạn 2 năm (tính từ năm 2007). Hiện đang trong thời hạn làm thủ tục cấp phép khai thác đá dài hạn thì xảy ra sự việc.

 

Trong vụ tai nạn này có gia đình 6 người bị chết và vùi lấp, có gia đình 3 mẹ con bị vùi lấp. Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai gấp gáp nhưng vẫn chưa tiếp cận được các nạn nhân khác. Tin từ công nhân thoát nạn, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ trên địa bàn huyện.

 

Tại hiện trường, có khoảng 10 ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến xem, gây ách tắc giao thông một số tuyền đường đi vào mỏ đá.

 

Danh sách nạn nhân bị tử vong tính đến 11h ngày 1-4:

 

1. Nguyễn Đình Phúc - Lâm Thành, Nam Thành, Yên Thành

2. Nguyễn Thị Quyên - Đăng Lưu, Nam Thành

3. Phan Công Mai - Trung Thành, Yên Thành

4. Ngô Trí An - Bắc Thành, Yên Thành

5. Chu Ngọc Mạnh - Hợp Thành, Yên Thành

6. Phan Thị Tất - Nam Thành, Yên Thành

 

Theo VTC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên