Sau tết, hàng hóa thực phẩm dồi dào, giá cả ổn định

Cập nhật: 21-02-2018 | 08:21:05

Nhờ bảo đảm nguồn cung, hàng hóa dồi dào nên sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng giữ giá cao như những năm trước. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, giá cả các mặt hàng ổn định; tại các chợ giá nhiều mặt hàng bắt đầu giảm so với cao điểm giáp tết.

 Ngày 20-2 (tức mùng 5 tháng giêng Mậu Tuất), tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu buôn bán trở lại như ngày thường. Lượng rau củ quả, thực phẩm tươi sống về chợ chưa nhiều như trước tết, tuy vậy sức mua đang ở mức thấp nên giá cả thực phẩm đã giảm mạnh so với thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2018. Tại chợ hàng bông Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một), giá cả hầu hết các loại rau củ quả đều giảm so với thời điểm giáp tết; hiện bắp cải tròn được bán với giá 13.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 23.000 đồng/kg, khoai tây 30.000 đồng/kg… Ở những chợ lẻ khác, giá rau củ quả giảm mạnh so với trước tết, như khổ qua dịp giáp tết giá bán 60.000- 80.000 đồng/kg nay chỉ còn 15.000 đồng/kg; rau sống các loại từ 35.000- 60.000 đồng/ kg giảm xuống còn 20.000 - 25.000 đồng/kg…

 Sau tết, trên địa bàn tỉnh, mặt hàng thực phẩm dồi dào, giá cả ổn định. Ảnh: TRÚC HUỲNH

Cập nhật tình hình giá cả thị trường trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất của Sở Tài chính cho thấy, hiện giá cả thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà, các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá sau khi đã tăng 5.000- 20.000 đồng/kg những ngày giáp tết nay đã giảm như mức những ngày thường. Cụ thể, hiện thịt heo đùi được bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh giá từ 65.000 - 75.000 đồng/kg, thịt nạc đùi 75.000 - 85.000 đồng/ kg, thịt thăn, thịt ba rọi thường 85.000 - 95.000 đồng/kg, sườn non 120.000 - 130.000 đồng/ kg; các mặt hàng khác như cá lóc ruộng 160.000 - 170.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 87.000 - 92.000 đồng/kg, gà ta còn sống 115.000- 125.000 đồng/kg, gà công nghiệp 48.000 - 52.000 đồng/kg…

Lý giải về việc giá thịt heo không giữ cao như cùng kỳ những năm trước, nhiều tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Thủ Dầu Một chia sẻ, nhờ nguồn cung thịt heo dồi dào, giá thịt heo hơi duy trì ở mức 33.000 - 34.000 đồng/kg, vì vậy dịp tết năm nay giá thịt heo chỉ tăng nhẹ đối với một số loại được người dân sử dụng nhiều. Có thể nói, năm nay, nhờ việc điều tiết giá của cơ quan quản lý tương đối tốt nên trên thị trường tỉnh không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến. Vài ngày nữa, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh trở lại buôn bán đầy đủ, cùng với lượng cung dồi dào, giá các mặt hàng thực phẩm có thể tiếp tục giảm so với dịp tết.

Đối với mặt hàng hoa tươi, thời điểm này giá giảm so với thời điểm giáp tết, cụ thể hoa cúc lưới loại đẹp hiện được bán với giá 40.000 đồng/chục, hoa cúc thường 15.000 - 30.000 đồng/ chục, lay ơn Đà Lạt 70.000 đồng/ chục, huệ trắng 100.000 đồng/ chục… Đối với mặt hàng trái cây, hiện quýt đường giảm 15.000 đồng/kg, còn 50.000 - 55.000 đồng/kg; bưởi da xanh giảm 10.000 đồng/kg, còn 60.000 - 65.000 đồng/kg; cam sành tăng 5.000 đồng/kg, lên 40.000 - 43.000 đồng/kg...

Ghi nhận cho thấy, trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, sức mua tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thấp. Tại các siêu thị, giá rau củ quả không tăng so với trước tết, thậm chí một số mặt hàng giá còn giảm nhẹ do sức mua thấp. Như tại siêu thị Big C Bình Dương, cam Ai Cập giá bán chỉ 29.900 đồng/kg, lê Hàn Quốc 63.800 đồng/kg, kiwi xanh Pháp 69.900 đồng/kg; một số loại rau củ quả giá còn thấp hơn so với chợ truyền thống…

Theo đại diện siêu thị Lotte Mart Bình Dương, sau tết sức mua các mặt hàng thực phẩm thiết yếu giảm nhiều so với dịp giáp tết, trong khi nguồn hàng thực phẩm còn khá dồi dào nên đây là yếu tố góp phần ổn định mặt bằng giá cả; thậm chí một số loại rau xanh giá còn giảm nhẹ. Dự báo, giá cả các mặt hàng thực phẩm sẽ sớm ổn định so với ngày thường.

Thống kê sơ bộ của hệ thống siêu thị Co.opMart cho thấy, doanh số các mặt hàng đặc trưng tết phục vụ việc biếu tặng dịp tết của siêu thị trung bình khoảng 10.000 giỏ quà tết các loại mỗi ngày. Lượng quà tết này chủ yếu do cá nhân và doanh nghiệp mua biếu tặng đối tác và người lao động. Giá giỏ quà dịp tết năm nay tại siêu thị từ 800.000- 1,2 triệu đồng/giỏ.

Trong khi đó, sức mua tại Lotte Mart Bình Dương dịp tết năm nay cũng tăng mạnh, từ 35 - 45% so với ngày thường. Khách hàng mua sắm tại siêu thị chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm tươi sống (rau củ quả, thịt cá, hải sản…), bánh chưng, các loại trái cây, củ kiệu, dưa món, khô, mực, bia, nước giải khát… Còn theo đại diện hệ thống siêu thị Big C, sức mua tại siêu thị từ ngày 25 đến 29 tháng chạp tăng 100% so với ngày thường.

 THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên