Sơ kết công tác phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận

Cập nhật: 28-02-2023 | 12:49:30

(BDO) Sáng 28-2, Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận (CTDV) tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với các đơn vị quân đội làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá, năm 2022, công tác phối hợp làm dân vận trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và các đơn vị quân đội tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về CTDV. Ban Chỉ đạo phối hợp CTDV các cấp luôn chủ động, đoàn kết, thống nhất, phát huy chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, nguyên tắc làm việc và nhiệm vụ của từng thành viên trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 Các hoạt động CTDV trọng tâm hướng đến tăng cường sự gắn bó, đoàn kết với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo; cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chung tay bảo vệ môi trường; tu sửa đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà ở, trường học. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phối hợp CTDV các cấp luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách, người có công, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh… 

Năm qua, tổng trị giá thực hiện phối hợp các đơn vị quân đội làm CTDV là hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.


Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc đánh giá cao kết quả công tác phối hợp làm dân vận của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và các đơn vị quân đội. Đồng thời, ông nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV trong tình hình mới; quy chế CTDV của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 233-QĐ/TU ngày 5-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ông Nguyễn Văn Lộc cũng đề nghị các cấp, các ngành liên quan, đơn vị quân đội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân nơi địa bàn đóng quân...

Thu Thảo - Quốc Chiến

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên