Sức mạnh toàn dân ở Bến Cát được phát huy

Cập nhật: 23-08-2011 | 00:00:00

10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và Bộ Công an về đẩy mạnh “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” trong thời kỳ mới, Bến Cát đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng các mô hình thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ ngày càng hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  Bến Cát kịp thời khen thưởng các cá nhân điển hình

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bến Cát Nguyễn Văn Danh, cho biết 10 năm qua, các tổ chức quần chúng không ngừng được thành lập, xây dựng, củng cố. Toàn huyện hiện có 15 hội đồng an ninh trật tự (ANTT) cấp xã, 898 tổ dân quân tự quản, 103 tổ dân phố, 15 đội dân phòng. Các tổ chức quần chúng phối hợp cùng lực lượng công an các cấp thường xuyên đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT, theo dõi, cảm hóa các đối tượng, giúp họ hòa nhập cuộc sống và trở thành những công dân có ích.

Rõ nét nhất là hội đồng ANTT các địa phương. Thành viên tham gia hội đồng đa phần là người lớn tuổi, có uy tín với nhân dân, có kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo nên 10 năm phối hợp thực hiện, hội đồng ANTT các cấp đã trực tiếp giải quyết 13.793 vụ mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong nhân dân; tiến hành tổ chức kiểm điểm giáo dục trước nhân dân 7.714 đối tượng hình sự gây rối trật tự công cộng. Đồng thời cảm hóa 426 đối tượng tiến bộ, quản lý giáo dục 538 đối tượng tại cộng đồng. Hội đồng còn phân công các thành viên theo dõi, giúp đỡ 256 đối tượng được đặc xá trước hạn tù trở về địa phương, để họ trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Các tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố luôn được xây dựng củng cố, tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ...

Hội đồng ANTT duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy chế hàng tháng. Qua đó cung cấp hơn 3.000 thông tin nóng cho lực lượng công an, bắt giữ 1.436 đối tượng, bắt 34 vụ trộm nóng, 24 đối tượng bị truy nã, giao nộp 27 súng các loại, gần 50kg vật liệu nổ... Tổ dân quân tự quản cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hòa giải 5.124 vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, giáo dục kiểm điểm 438 đối tượng gây rối trật tự công cộng, vận động 54 đối tượng ra đầu thú...

Cùng với mô hình ANTT, nhiều mô hình bảo vệ ANTQ được thành lập phát huy tốt hiệu quả như mô hình chiến sĩ an ninh nhỏ ở các trường phổ thông, câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm, tổ tuần tra nhân dân, CLB thanh niên nhà trọ... Hoạt động các mô hình này đã  xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu, tiên tiến. Như anh Võ Kim Sang tạm trú ấp 4, xã Trừ Văn Thố cùng lực lượng công an xã dũng cảm truy bắt 3 đối tượng trộm xe mô tô ngày 17-12-2008; Trần Đình Cường, thị trấn Mỹ Phước cung cấp thông tin đối tượng Trần Đình Anh giết người ngày 23-4-2008, giúp công an nhanh chóng bắt hung thủ gây án. Hay anh Nguyễn Thanh Sơn ở ấp Long Hưng, xã Long Nguyên giúp công an huyện bắt các đối tượng tham gia vụ giết người ngày 15-12-2008 tại cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh...

Do có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, nên 10 năm thực hiệnnghị quyết liên tịch, các chương trình lớn như chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma túy; công tác giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phòng ngừa ngăn chặn tội phạm trong thanh thiếu niên đã góp phần xây dựng lực lượng công an, đoàn, hội vững mạnh... Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng trong việc giữ gìn ANTT, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào bảo vệ ANTQ, góp phần ổn định tình hình ANCT và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Bến Cát.

HÒA NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên