“Tầm nhìn xanh” từ một khu công nghiệp kiểu mẫu

Cập nhật: 06-06-2017 | 08:29:10

Tháng 5-1996, sau nghi thức khởi công Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (KCN VSIP I) tại Bình Dương, Cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt và Nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong cùng bắt tay trồng ngay những cây xanh đầu tiên tại đây, với mong muốn: Định hướng một tầm nhìn phủ xanh cho KCN theo tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam.

 VSIP I đang sở hữu tỷ lệ phủ xanh cao nhất so với các KCN trong nước và khu vực. Ảnh: X.TTrở lại VSIP I

vào một ngày cuối tháng 5 sau hơn hai thập kỷ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sắc xanh trải dài trên những con đường dọc KCN ngày trước, nay đã trở thành khu phức hợp công nghiệp, thương mại, dịch vụ sầm uất.

Dấu ấn Singapore tại Việt Nam

Hệ thống giao thông nội khu tại đây có những nét riêng độc đáo mang đậm thiết kế Singapore, với những rãnh thu gom nước mưa lớn, được thiết kế dọc những tuyến đường chính. Mật độ phủ xanh tại VSIP I được duy trì ở mức cao và mỗi nhà máy trong KCN đều thực hiện cam kết giữ lại khoảng 20% diện tích để phát triển mảng xanh, trồng cây cỏ để tạo một cảnh quan mát lành, giúp thanh lọc không khí và hạn chế bụi phát tán ra môi trường.

Tỷ lệ phủ xanh cũng được duy trì ở mức cao tại các dự án khác của KCN VSIP I. Chính mật độ đó đã bảo đảm cho KCN VSIP I đạt được những tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt về độ ẩm, khói, bụi, nhiệt độ… Nhiều người lao động tại đây tự hào cho biết chưa bao giờ họ thấy có cảnh ngập nước trong VSIP I, ngay cả vào những ngày đỉnh điểm của mưa lũ hay triều cường.

Ở KCN VSIP I, mọi người có thể đếm được không dưới vài chục loài cây hoa khác nhau được vun trồng cẩn thận trong vườn ươm trước khi được đem ra trồng bên ngoài. Có cả những giống cây mới được công ty nhập về từ Singapore và các nước lân cận. Chẳng hạn như cây bàng Đài Loan, nhà đầu tư đã nhập giống cây này về trồng tại VSIP I từ những ngày đầu mới thành lập, đến nay giống cây này đã trở nên phổ biến không chỉ ở KCN VSIP mà rất nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.

Để tạo mỹ quan, mỗi tuyến đường trong KCN VSIP I tập trung trồng một loại cây riêng và từng thân cây một được các nhân viên Công ty Quản lý tài sản VSIP FMS - do VSIP Group thành lập, thường xuyên kiểm tra chăm sóc. Ngoài ra, đội ngũ hơn 100 nhân viên của công ty này còn có nhiệm vụ học hỏi kỹ thuật phát triển cây trồng, đồng thời hỗ trợ khách hàng cách thức chăm sóc và duy trì mảng xanh riêng của từng doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhà máy xử lý nước thải với hệ thống máy móc kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn Singapore cũng là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường và tái tạo nguồn nước đạt chuẩn đến độ có thể sử dụng chăm sóc cây xanh, kết hợp với nguồn nước mưa thu gom được từ hệ thống rãnh thu gom nêu trên, đã tạo ra một quy trình khép kín thân thiện môi trường.

Sức hút từ sự phát triển bền vững

Có thể dễ dàng nhận thấy, điểm khác biệt tạo nên sức hút của các dự án VSIP không chỉ nằm ở hạ tầng hoàn chỉnh và dịch vụ một cửa, mà chính là tầm nhìn phủ xanh và những hoạch định chiến lược kiên định vì một sự phát triển bền vững chung cho cả cộng đồng. Những nhà quản lý VSIP tin rằng không gian sạch sẽ và trong lành chính là một lợi thế cạnh tranh độc đáo của VSIP trong quá trình thu hút nhà đầu tư trên khắp thế giới đến làm việc, sinh sống, học tập và vui chơi tại đây.

“Chúng tôi phát triển mảng xanh như một phần thiết yếu trong quá trình phát triển hạ tầng KCN VSIP. Một khu tích hợp xanh với khâu quản lý, quy hoạch hiệu quả luôn gửi tín hiệu tích cực đến nhà đầu tư và góp phần truyền cảm hứng cho người lao động cũng như những cư dân sống tại đây, khiến họ tự hào bởi họ đang sống và làm việc trong những thành phố công nghiệp xanh”, đại diện VSIP Group cho biết.

Đến nay, các dự án VSIP lần lượt ra đời trải dọc từ Nam ra Bắc, trở thành những khu liên hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ kiểu mẫu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tầm khu vực. 690 nhà đầu tư từ 30 quốc gia trên khắp thế giới đã chọn KCN VSIP là nơi đặt nhà máy, tạo ra môi trường sống và làm việc cho 180.000 lao động địa phương và chuyên gia nước ngoài.

Tầm nhìn và thế mạnh độc đáo trong phát triển mảng xanh này đã giúp những thương hiệu sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm hàng đầu thế giới mang theo tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường đều tin tưởng chọn VSIP là nơi để thiết lập nhà máy. Có thể kể đến các tên tuổi như Unilever, P&G... Ngoài ra, còn rất nhiều tên tuổi khác trong các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao như dược phẩm, thiết bị y tế, điện - điện tử…

Qua 21 năm xây dựng và phát triển thương hiệu, VSIP Group đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng danh giá về bảo vệ môi trường. Tập đoàn đã được Tạp chí Euromoney (Anh) bình chọn là “Nhà phát triển KCN hàng đầu Việt Nam” trong nhiều năm. Ngoài ra, VSIP còn nhận được nhiều giải thưởng khác như “Tốp 40 công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động xuất sắc vì sự nghiệp phát triển bền vững” của SaigonTimes, “Rồng Vàng - Tôn vinh doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam” của Thời báo Kinh tế Việt Nam, “20 công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam” của Hiệp hội Kiến trúc Việt Nam, Giải thưởng Công nghệ xanh 2010 vì sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên môi trường của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội Bảo vệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam…

Hành trình xanh

80.000 cây xanh trên khắp các dự án VSIP tại 6 tỉnh, thành trên cả nước là con số ấn tượng. Nhưng tầm nhìn xanh của tập đoàn tên tuổi hàng đầu Việt Nam không dừng ở đó. Hành trình sẽ tiếp tục khi mới đây, VSIP Group công bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa mục tiêu cung cấp các tiện ích khép kín phục vụ nhu cầu của các công ty khách hàng. Những dự án nhà ở - dân cư đầu tiên do VSIP Group phát triển tại Bình Dương (The Habitat), Quảng Ngãi (Thiên Mỹ Lộc) hay Bắc Ninh (Belhomes) là minh chứng cho sức chuyển biến mạnh mẽ của VSIP để tạo ra những giá trị cộng thêm cho khách hàng và trong một khía cạnh khác cũng là nguồn động lực để VSIP nối dài hành trình phủ xanh rộng khắp Việt Nam.

Đã có 8 KCN VSIP tại Việt Nam

Dự án VSIP được hình thành dựa trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. Với sự hỗ trợ từ chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore, một liên doanh đầu tư giữa các đối tác trong và ngoài nước do những tập đoàn có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở và bất động sản như Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC, Bình Dương) và các công ty do Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) dẫn đầu được thành lập để thực hiện dự án VSIP.

Đến nay, VSIP đã và đang phát triển tổng cộng 7 dự án trên khắp cả nước với tổng quỹ đất hơn 6.000 ha, bao gồm đất công nghiệp, đô thị và dịch vụ: VSIP I và II ở Bình Dương, VSIP Bắc Ninh, VSIP Hải Phòng, VSIP Quảng Ngãi, VSIP Hải Dương và VSIP Nghệ An. VSIP cũng vừa công bố dự án VSIP III Bình Dương. Đây là dự án thứ 8 của tập đoàn tại Việt Nam và là dự án thứ 3 tại Bình Dương. Các KCN VSIP đang cung ứng hạ tầng cho 690 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng đầu tư trên 9 tỷ USD, cung ứng việc làm cho 180.000 lao động.

XUÂN TỊNH

Chia sẻ bài viết
Tags
VSIP I

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên