Tạo nguồn quỹ Đoàn từ lon sữa, card điện thoại

Cập nhật: 28-12-2013 | 00:00:00
Phân loại rác thải tại nguồn, kết hợp thu gom vỏ lon sữa và bán card điện thoại là 2 trong những công trình thanh niên hữu ích mang lại nguồn quỹ cho Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Tân Hưng (Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa) đã được thực hiện trong thời gian qua.Gom vỏ chai gây quỹ Được hình thành cách đây hơn 2 năm, Công trình thanh niên phân loại rác thải tại nguồn, kết hợp thu gom vỏ lon sữa bắt nguồn từ yêu cầu hàng ngày mỗi công nhân uống một ly sữa tại lô cao su, số lon sữa được bỏ lại trong lô cao su gây lãng phí nguồn nguyên liệu có thể tái chế này. Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Nông trường Cao su (NTCS) Tân Hưng phát động cho tất cả đoàn viên thu gom vỏ lon sữa bán ve chai để tạo nguồn thu cho Đoàn. Không chỉ riêng vỏ lon sữa mà bất cứ những sản phẩm gì có thể tái sử dụng như chai nước, thùng giấy đựng sữa cũng được các bạn thu gom rồi phân loại để bán. Mỗi tháng trung bình 1 công nhân thu gom 5 lon sữa để bán, tổng cộng mỗi tháng các bạn thu được trên dưới 700.000 đồng. Số tiền này, Đoàn cơ sở sẽ chi vào việc thăm hỏi công nhân ốm đau, bệnh tật, ma chay... Đoàn viên, thanh niên NTCS Tân Hưng đang tiến hành thu gom vỏ lon sữa Từ việc làm ý nghĩa này, Đoàn cơ sở nông trường tiếp tục phát động cho thanh niên công nhân (TNCN) thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật (thuốc để bôi phòng trị bệnh cho cây cao su) để tránh ô nhiễm môi trường. Anh Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng, cho biết việc phân loại rác thải và thu gom vỏ lon sữa mỗi ngày đã hình thành thói quen với TNCN từ nơi làm việc đến khi về nhà, giúp họ ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Theo anh Hiếu, để hình thành thói quen này cũng phải mất một thời gian. Khi mới phát động chỉ có một vài bạn tham gia nên hiệu quả chưa cao. Sau đó, Đoàn cơ sở tham mưu cho lãnh đạo nông trường giao nhiệm vụ nhắc nhở anh chị em, đồng thời phát động mỗi bí thư chi đoàn là tấm gương để các bạn noi theo. Từ đó việc thu gom vỏ lon sữa, vỏ chai ngày càng được các bạn ủng hộ và tham gia nhiệt tình. Thu lời từ bán card điện thoại Đây là công trình thanh niên do Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa phát động. Mỗi tháng card điện thoại được đưa về các Đoàn cơ sở, các Đoàn cơ sở chia ra cho các chi đoàn để bán cho công nhân, số tiền lời từ việc bán card sẽ làm nguồn quỹ hoạt động chi đoàn. NTCS Tân Hưng là một trong những đơn vị thực hiện khá tốt công trình này. Chị Lê Thị Hằng Nga, Bí thư Chi đoàn 5, Đoàn cơ sở nông trường, cho biết trung bình mỗi tháng chị bán được khoảng 150 card điện thoại, theo hình thức mua trước rồi có lương mới trả tiền nên anh chị em nhiệt tình ủng hộ. Cuối năm 2012 chi đoàn bán được 15 triệu đồng, sau khi nộp về cho Đoàn cơ sở để trả tiền gốc cho công ty chi đoàn còn được 2 triệu đồng đưa vào quỹ hoạt động của chi đoàn. Trong năm nay, các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở nông trường đã bán được hơn 300 triệu đồng tiền card điện thoại với số tiền lời khoảng 15 triệu đồng, số tiền này được đưa vào quỹ hàng năm của các chi đoàn. Có nguồn kinh phí nên hoạt động của các chi đoàn thuận lợi, tạo được nhiều sân chơi, chương trình hấp dẫn hơn cho TNCN. Anh Nguyễn Minh Hiếu nói: “Năm 2014, chúng tôi sẽ phát huy những hiệu quả của các công trình cũ, sáng tạo ra những công trình mới và ngày càng tạo ra nhiều chương trình mới lạ, bổ ích từ nguồn quỹ Đoàn cho các bạn đoàn viên, thanh niên”.NGỌC NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên