Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Cập nhật: 02-08-2023 | 08:12:53

Phát biểu sau khi khảo sát, kiểm tra một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư, chủ thầu và đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan nên hiện một số công trình chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đều do vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời hệ thống lưới điện, điều chỉnh dự án...

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát, kiểm tra tiến độ triển khai thi công dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN

“Vướng” trụ điện

Báo cáo với đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy khi đến kiểm tra Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết thời gian qua thành phố đã rất quyết tâm trong công tác đền bù, GPMB. Bên cạnh đó, đa số người dân đồng thuận chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng nên công tác đền bù, GPMB đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu, đối với Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 phải hoàn thành trước ngày 30-4-2024 (tháng 9-2023 phải hoàn thành GPMB); Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa phải hoàn thành công tác đền bù giải tỏa trong tháng 10-2023 và thực hiện đúng theo thời gian thi công (400 ngày) như kế hoạch đề ra; riêng Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng phải cố gắng hoàn thành vào cuối năm 2023…

Theo đó, đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong (dài 4,9 km), đến nay, đoạn qua địa bàn TP.Thuận An đã bàn giao mặt bằng 31.113,5m2/ tổng diện tích 41.042,1m2 (đạt khoảng 76%); đoạn qua địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã bàn giao mặt bằng 4.904,1m2/ tổng diện tích 5.106,3m2 (đạt 96%). Riêng đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị (dài 2,9 km) đến nay đã bàn giao mặt bằng được 17,8%. Đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố (dài 4,9 km) đã bàn giao mặt bằng được 1,6%.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết,TP.Thuận An quyết tâm hoàn thành công tác đền bù, GPMB toàn tuyến vào cuối tháng 9-2023. Tuy nhiên, hiện nay việc GPMB đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ. Hiện TP.Thuận An đang phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Bình Dương và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục, tiến hành di dời lưới điện sau khi được ngành chức năng phê duyệt.

Tình trạng “vướng” lưới điện không chỉ gây khó khăn cho quá trình đền bù GPMB ở Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 mà còn là trở ngại khi thực hiện giải tỏa mặt bằng ở Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT746 và Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Trong các dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh, Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT746 và Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, hiện chỉ có Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đã hoàn thành một số dự án thành phần. Trong đó, Dự án Xây dựng đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập do UBND huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 9,32 km) đã cơ bản đã hoàn thành. Hiện chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục để thực hiện nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng. Trong khi đó, Dự án Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 12,15 km) tiến độ thi công đến nay đạt khoảng 43%. Hiện chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng khoảng 96,5% toàn công trình (mặt bằng đủ điều kiện thi công khoảng 92,3% do những đoạn vướng hệ thống điện trung hạ thế, hệ thống cấp nước sạch chưa được di dời). Dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 17,79 km), tiến độ thi công đạt khoảng 76,5%, đạt theo tiến độ đề ra; đến nay đã bàn giao mặt bằng khoảng 92% toàn công trình. Dự án Xây dựng đường từ Tân Long đến Lai Uyên do UBND huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 8,65 km) tiến độ đạt khoảng 90%, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2023.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đang được tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện. Ảnh: Q.CHIẾN

Phát biểu tại cuộc họp với các sở, ngành địa phương sau buổi kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm vào sáng qua (1-8), ông Nguyễn Văn Lợi ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà thầu, đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện nay một số dự án có tiến độ thực hiện rất chậm so với kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, thành phố nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm và các dự án khác trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu, bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác đền bù GPMB. Các chủ đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tháo gỡ tồn tại, vướng mắc tại các dự án; đồng thời thường xuyên sâu sát, đeo bám để xử lý vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh các khó khăn vượt quá thẩm quyền giải quyết. 

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên