Thành đoàn Thủ Dầu Một: Bảo đảm tiến độ Đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật: 19-02-2022 | 09:25:30

Cùng với công tác chỉ đạo thực hiện tốt đại hội Đoàn cơ sở khối phường, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã thực hiện các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XII, tổ chức trong tháng 4-2022, bảo đảm đúng thời gian theo chỉ đạo của Tỉnh đoàn.


Phường đoàn Hiệp Thành thực hiện công trình “Bộ hình ảnh người công dân 5 gương mẫu” vẽ tranh và trồng hoa nhằm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, chào mừng đại hội Đoàn các cấp

Xác định mục đích

Đoàn cơ sở trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã và đang tiến hành đại hội bảo đảm theo quy định. Thực hiện sự triển khai của Thành đoàn, Đoàn cơ sở còn thực hiện các công trình thanh niên thiết thực và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Những công trình, phần việc thanh niên toàn thành phố còn tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn toàn thành phố hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đó, khơi dậy tinh thần tuổi trẻ đất Thủ xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương.

Anh Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một, cho biết: “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XII nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ 2017- 2022; làm rõ những ưu, khuyết điểm; tổng kết các mô hình mới, hiệu quả để rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng; phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XII do đại hội bầu ra phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có trình độ, năng lực, tâm huyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định để chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới”.

Bảo đảm các nội dung

Để thực hiện thành công đại hội, công tác chuẩn bị được Thành đoàn thực hiện từ tháng 10-2021. Thành đoàn đã thành lập Ban tổ chức đại hội, các tiểu ban đại hội; đồng thời triển khai dự thảo đề cương văn kiện đại hội đến Đoàn khối phường và chỉ đạo Đoàn cấp cơ sở đóng góp ý kiến. Thành đoàn còn tích cực xây dựng dự thảo chi tiết nội dung báo cáo chính trị trình đại hội, gồm: Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XI (2017-2022); phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới; kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội Đoàn thành phố khóa XII…

Anh Nguyễn Minh Tâm cho biết thêm, trong tháng 1 và tháng 2-2022, Thành đoàn tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Đoàn vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn thành phố và Đại hội Đoàn tỉnh tại đại hội các cơ sở Đoàn. Bên cạnh đó, Thành đoàn tiến hành quy trình công tác nhân sự đại hội; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các ban Đảng và các ban ngành, đoàn thể cấp thành phố về dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn thành phố… Đến tháng 3-2022, Thành đoàn cố gắng hoàn chỉnh, tiếp thu các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đối với công tác triển khai thực hiện đại hội. Từ đó, xây dựng các công tác hoàn thiện hơn để tiến hành đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Dầu Một lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức trong tháng 4-2022. Hiện nay, công tác tuyên truyền đại hội được Thành đoàn thực hiện với nhiều hình thức; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Đại hội tập trung vào các nội dung chính như tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XI và xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Bên cạnh đó, đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XII, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI… Trên tinh thần nỗ lực chuẩn bị tốt công tác đại hội, coi trọng chất lượng, hiệu quả, Đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế sẽ phát huy tinh thần xung kích của thanh niên Thủ Dầu Một, tiếp tục chung tay xây dựng thành phố văn hóa, văn minh, nghĩa tình.

“Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XII nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ 2017-2022; làm rõ những ưu, khuyết điểm; tổng kết các mô hình mới, hiệu quả để rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027…”

(Anh Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một)

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên