Thanh niên tình nguyện vì Bình Dương phát triển

Cập nhật: 10-12-2022 | 09:54:26

Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số (CĐS) phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân là một trong những hoạt động được xác định trong phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Với mục tiêu đó, toàn Đoàn trên địa bàn tỉnh đã vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia.


Đoàn viên thanh niên TP.Dĩ An hỗ trợ nhập liệu thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia

Tiên phong

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), các cấp bộ Đoàn đã triển khai và vận động ĐVTN tích cực tham gia hỗ trợ công tác. Anh Đỗ Ngọc Lợi, Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên, cho biết: “Huyện đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 06, Đoàn cơ sở trực thuộc huy động ĐVTN trên địa bàn tham gia nhập liệu hộ tịch về dân cư nhằm góp phần bảo đảm đúng tiến độ thời gian quy định, hiệu quả, an ninh và an toàn, bảo mật thông tin công dân. Qua đó, phát huy tính xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ hỗ trợ tích cực trong công tác CĐS quốc gia”.

Tại TX.Tân Uyên, Thị đoàn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương triển khai “Cao điểm 45 ngày đêm” thực hiện các nhiệm vụ của đề án. Theo kế hoạch của UBND thị xã, 12/12 Đoàn xã, phường đã phối hợp với UBND cùng cấp khẩn trương tuyên truyền, vận động, chọn cử ĐVTN tham gia thực hiện nhiệm vụ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại mỗi địa phương, ĐVTN tham gia cùng với công an, cán bộ tư pháp, cán bộ giám sát lập thành tổ nhập dữ liệu.

Hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt cao điểm, ĐVTN các địa phương đã tình nguyện tham gia hỗ trợ với sự khẩn trương, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nhập dữ liệu hộ tịch; đồng thời, nêu cao tinh thần tuổi trẻ quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 06 trong đợt cao điểm lần này.

Tích cực hỗ trợ

Theo kế hoạch đề ra, Bình Dương phấn đấu đến ngày 31-12-2022, tỷ lệ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đạt 100% trong độ tuổi theo quy định; bảo đảm 100% cập nhật dữ liệu đúng, đủ. Với tinh thần xung kích, Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường ĐVTN hỗ trợ công tác cấp CCCD, nhập liệu hộ tịch cả ngày và đêm, không kể ngày thứ 7 và chủ nhật để đáp ứng số lượng hồ sơ tăng nhanh.

Ngoài việc hỗ trợ nhập liệu, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện còn tham gia vận động, tuyên truyền người dân cài đặt VNeID và kích hoạt định danh điện tử. Tại TP.Thuận An, Thành đoàn đã tích cực triệu tập đội thanh niên tình nguyện thành phố hỗ trợ Công an thành phố vận động, tuyên truyền cư dân sinh sống tại các khu chung cư, khu dân cư tham gia cài đặt VNeID và kích hoạt định danh điện tử. Hoạt động này được tăng cường để bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án 06 và hướng đến tuyên truyền người dân một số thông tin về định danh điện tử, sử dụng được các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Tại TP.Dĩ An, chị Lâm Hoàng Thùy Trang, Bí thư Thành đoàn Dĩ An, cho biết: “Đội hình thanh niên tình nguyện 7 phường trên địa bàn thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ CĐS trong cộng đồng. Các đội hình tình nguyện cùng với công chức tư pháp hộ tịch, công an địa phương nhập dữ liệu trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử. Bên cạnh đó, qua các buổi sinh hoạt chi hội tại các chi hội thanh niên công nhân nhà trọ, ĐVTN đẩy mạnh tuyên truyền CĐS. Trong thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục triển khai Đoàn thanh niên 7 phường tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cách thức sử dụng ứng dụng VNeID một cách thiết thực, hiệu quả”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ Đề án 06, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Ban Thường vụ các Huyên, Thị, Thành đoàn, Đoàn khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc căn cứ kế hoạch Tỉnh đoàn triển khai rộng rãi đến đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ. Đây là một hoạt động mang hiệu quả tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên về CĐS, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Mặt khác, qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên tham gia vào mục tiêu của Đoàn thanh niên về CĐS trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ Đề án 06, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc căn cứ kế hoạch Tỉnh đoàn triển khai rộng rãi đến đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên