Thành ủy Tân Uyên: Tập trung phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Cập nhật: 18-07-2023 | 08:33:55

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên (PTĐV), nhất là đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN), Thành ủy Tân Uyên đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Tân Uyên xác định công tác PTĐV là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Vì vậy, BTV Thành ủy đã triển khai, quán triệt Chương trình số 25-CTr/TU ngày 7-7-2021 của BTV Tỉnh ủy về PTĐV trong công nhân lao động (CNLĐ) và Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12-1- 2022 của BTV Tỉnh ủy về hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DNNKVNN. BTV Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện của giai đoạn 2021-2025, như Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 7-10-2021, Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10-3-2022…

Đồng thời, hàng năm căn cứ nghị quyết, BTV Thành ủy đã giao chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong DNNKVNN. Mặt khác, ngay từ đầu năm, BTV Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác giao chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng, đảng viên; từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn để phát hiện quần chúng ưu tú...

Đảng bộ phường Uyên Hưng (TP.Tân Uyên) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Lợi Hào, một chi bộ trong DNNKVNN

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân Uyên, cho biết qua công tác PTĐV trong DNNKVNN, thành phố đã đúc kết nhiều kinh nghiệm. Trước hết là phải tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ. Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để chủ DN hiểu rõ hơn chủ trương và lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng tại DN. Cấp ủy phải chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, trong đó chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú, những nhân tố tích cực tham gia các hoạt động của DN; phân công đảng viên chính thức cùng đoàn thể theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. BTV Thành ủy, cấp ủy Đảng cơ sở phải thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất của DN và tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ để làm cơ sở chỉ đạo việc xây dựng tổ chức Đảng, PTĐV, đoàn viên trong DN…

Cần thêm các giải pháp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP.Tân Uyên đã thành lập được 9 tổ chức Đảng trong DNNKVNN trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã, phường, với 32 đảng viên. Ngoài ra, thành phố còn có 12 chi bộ CNLĐ trực thuộc Đảng ủy xã, phường. Các chi bộ này tập hợp những đảng viên đang làm việc trong các DN chưa có tổ chức Đảng với 217 đảng viên.

Mặc dù đạt những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong DNNKVNN vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền, gặp gỡ, vận động chủ DN chưa hiệu quả. Việc thực hiện chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong DNNKVNN còn chậm. Việc thành lập tổ chức Đảng bước đầu có kết quả nhưng chỉ dừng lại ở việc thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã, phường, chưa thành lập được tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy; chưa thành lập tổ chức Đảng trong các DN, công ty lớn, chỉ thành lập tổ chức Đảng trong những DN nhỏ, trường mầm non…

Để công tác PTĐV trong DNNKVNN đạt kết quả cao, ông Nguyễn Hữu Trí, cho biết định hướng trong thời gian tới các ban, ngành, đoàn thể liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của chủ DN trong việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; từ đó phát hiện nguồn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Bên cạnh đó, căn cứ chỉ tiêu kết nạp đảng viên, cấp ủy cơ sở Đảng chủ động tạo nguồn cho công tác PTĐV. Cấp ủy các cơ sở Đảng rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tiến hành thẩm tra, xác minh và thực hiện các thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên. Thành ủy cũng sẽ mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho CNLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đông đảo CNLĐ ưu tú ở các DN tham gia, nhằm tạo nguồn PTĐV trong những năm tiếp theo. Các cấp ủy phân công đảng viên chính thức cùng Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú và thực hiện tốt quy trình kết nạp đảng viên, không để gián đoạn, bảo đảm 100% quần chúng ưu tú đã qua lớp cảm tình Đảng đều có đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, Thành ủy sẽ tiến hành khảo sát một số chi bộ trong DN đã thành lập, một số DN trên địa bàn để tiến đến việc thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy… 

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên