TP.Thuận An: Chú trọng xây dựng văn hóa giao thông trong học đường

Cập nhật: 14-12-2023 | 09:37:26

Thời gian qua, ngành giáo dục TP.Thuận An đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) trong học đường, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.


Công an TP.Thuận An tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh trên địa bàn

Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thuận An, cho biết thời gian qua, ngành giáo dục thành phố rất quan tâm đến việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật về ATGT vào hoạt động giảng dạy trong trường học. Các trường đều tổ chức lồng ghép giảng dạy nội dung về ATGT trong chương trình chính khóa theo quy định; tích hợp nội dung giáo dục ATGT vào các môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt ngoại khóa. Kết quả, có 62/62 đơn vị trường học trên địa bàn TP.Thuận An bảo đảm công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cần được triển khai về ATGT trong học đường.

Bên cạnh đó, các trường còn thực hiện tốt mô hình “Cổng trường ATGT” và xây dựng đội tự quản ATGT do chi đoàn giáo viên và Tổng phụ trách Đội thực hiện. Thông qua việc thực hiện mô hình trên đã và đang góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về ATGT tại cổng trường, giúp cho việc đưa đón học sinh đi vào nề nếp, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ tan trường.

Từ đầu năm học đến nay, các trường học còn phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở 47 trường THPT, với hơn 75.000 học sinh tham gia. Các đơn vị trường học phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe máy điện, xe đạp điện… Đồng thời, các trường yêu cầu học sinh thực hiện cam kết không vi phạm ATGT, không điều khiển phương tiện đến trường khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hàng tuần, nhà trường tổ chức sơ kết, tuyên dương, phê bình, rút kinh nghiệm trong học sinh về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân, nhờ làm tốt công tác xây dựng văn hóa giao thông trong học đường mà tình hình vi phạm về Luật Giao thông đường bộ ở đối tượng học sinh trong 9 tháng năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên