TP.Thuận An: Trong 2 năm thành lập 106 đội công nhân xung kích

Cập nhật: 01-10-2020 | 14:10:12

(BDO) Sáng 1-10, UBND TP.Thuận An đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 7-3-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thành lập Đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự (gọi tắt là đội công nhân xung kích) trong doanh nghiệp trên địa bàn TP.Thuận An, giai đoạn 2018 -2022.


Lãnh đạo TP.Thuận An tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án thành lập Đội công nhân xung kích giai đoạn 2018-2020

Từ năm 2018 đến nay, Công an TP.Thuận An đã thành lập được 106 đội công nhân xung kích, nâng tổng số đội công nhân xung kích trên địa bàn thành phố lên 140 đội, với 2.121 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 32 đội viên của các đội công nhân xung kích. Thông qua tập huấn giúp các đội viên nâng cao kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ để đảm nhiệm vai trò tham mưu cho chủ doanh nghiệp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. 

Qua hoạt động, 2 năm qua các đội công nhân xung kích tích cực phối hợp với bảo vệ các doanh nghiệp tổ chức tuần tra được 150 cuộc, qua đó kịp thời ngăn chặn, thông báo cho công an địa phương 85 vụ đánh nhau, 8 vụ trộm cắp tài sản, giải tán 93 vụ tụ tập về khuya; cung cấp 535 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có 328 tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, xử lý nhiều vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài doanh nghiệp. 

Đối với công tác tham gia phòng cháy chữa cháy, các đội công nhân xung kích đã tham gia chữa cháy 5 vụ, góp phần bảo vệ tài sản các doanh nghiệp. Ngoài ra, các đội công nhân xung kích trên địa bàn còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức được 297 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút gần 34.000 công nhân lao động tham gia.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Thuận An đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án thành lập Đội công nhân xung kích giai đoạn 2018-2020.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẬU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên