Tuổi trẻ chung tay xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới

Cập nhật: 25-12-2021 | 10:16:44

Ngày 1-1-1997 tỉnh Sông Bé được chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Bình Dương bước vào quá trình xây dựng và phát triển. Cùng với sự phát triển của quê hương, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương cũng đã có nhiều đổi mới qua từng giai đoạn. Nhiều công trình, phong trào, phần việc thanh niên (TN) đã để lại dấu ấn tốt đẹp. Từng lớp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi qua các thời kỳ đã ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Bình Dương văn minh - giàu đẹp.


Đoàn Thanh niên, Hội LHTN tỉnh vinh dự nhận được cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN năm 2020

Từ những ngày đầu thời kỳ đổi mới

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm thực tiễn của Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Sông Bé (cũ), đồng thời quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa VI (nhiệm kỳ 1997-2000), tuổi trẻ Bình Dương đề ra quyết tâm thực hiện tốt nội dung chương trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm đầu chia tách tỉnh (1997-2002), cụ thể là thực hiện các nhiệm vụ, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho TN về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng; phát huy nguồn lực xã hội và tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; tích cực ngăn ngừa những hành vi phạm tội trong thanh thiếu niên; vận động ĐVTN tham gia thực hiện tốt công tác hậu phương, quân đội; đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa, đoàn kết 3 lực lượng, các phong trào “Vì chiến sĩ biên giới, hải đảo”…

Trong quá trình phát triển, tình hình đặt ra là phải làm sao tập hợp thanh niên công nhân (TNCN), một lực lượng lao động đông đảo, để họ có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí, từ đó góp sức cùng địa phương thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, thời gian này, tuổi trẻ tỉnh nhà cũng bắt đầu quan tâm công tác đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ trong tỉnh để cùng góp phần với các ngành chức năng tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Năm 1999 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh được thành lập.

Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 1997-2002 đã tập hợp được đông đảo đội ngũ thanh thiếu nhi tham gia, được sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, khẳng định vị trí quan trọng của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Chung tay đẩy mạnh công cuộc đổi mới

Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, tại Bình Dương công cuộc đổi mới đã thu được nhiều thành quả quan trọng, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2002-2007) đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tăng cường giáo dục cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phát triển Đoàn, trọng tâm là nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới và tăng cường sự tham mưu của các cấp bộ Đoàn đối với các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác TN…

Trong giai đoạn này đã có 5 triệu lượt ĐVTN tham gia vào các hoạt động Đoàn. Nổi bật là các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi 20”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” do Trung ương Đoàn phát động. Giai đoạn này, Đội TN xung phong tỉnh được thành lập (năm 2004) có nhiệm vụ tập hợp các TN chưa có việc làm, TN tình nguyện tổ chức thành lực lượng lao động trẻ tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức sự kiện truyền thông, dịch vụ quảng cáo…

Năm 2007, Quỹ hỗ trợ TN xa quê cũng được thành lập. Quỹ đã quyên góp được gần 200 triệu đồng để chăm lo cho TNCN xa quê có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức cho hàng ngàn TNCN được hưởng thụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng đã hỗ trợ, duy trì hoạt động tạo việc làm cho TN địa phương…

Xung kích, tình nguyện và sáng tạo

Giai đoạn từ 2007 đến nay tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tăng trưởng ở tốc độ khá cao. Tuy nhiên ở giai đoạn này công tác Đoàn cũng đối diện với nhiều thách thức, đó là lực lượng TN lao động nhập cư chiếm 50% lực lượng TN Bình Dương đòi hỏi công tác đoàn kết, tập hợp TNCN phải có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 và sự hội nhập quốc tế sâu rộng, tuổi trẻ Bình Dương đã xác định công tác giáo dục của Đoàn là vũ khí sắc bén, là động lực cổ vũ, hiệu triệu ĐVTN. Vì vậy, trên cơ sở lãnh đạo, định hướng của Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, toàn Đoàn đã không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Nổi bật, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin qua các hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các kênh truyền thông online, trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội Đoàn - Hội - Đội các cấp, các sản phẩm infographic và clip tuyên truyền; tài liệu sinh hoạt chi đoàn, các ấn phẩm sáng tạo như lịch bàn hàng năm…

Mặt khác, trong giai đoạn này, Tỉnh đoàn cũng đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh, coi trọng và thực hiện bảo đảm các khâu trong công tác cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp TNCN Bình Dương; các hoạt động, phong trào cách mạng của tổ chức Đoàn tiếp tục khơi dậy, thúc đẩy và cổ vũ mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021 tuổi trẻ tỉnh nhà đã kiên cường cùng với chính quyền, nhân dân chiến đấu hết mình để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực, ý nghĩa…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với những hoạt động đa dạng và không ngừng đổi mới, sáng tạo, công tác Đoàn, Hội, Đội của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Cán bộ Đoàn và tuổi trẻ Bình Dương hôm nay không bao giờ quên những công lao, sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông đi trước, của thế hệ cán bộ Đoàn, ĐVTN Sông Bé, Bình Dương qua các thời kỳ. Tri ân và đền đáp công ơn to lớn đó, toàn Đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng, tiếp nối truyền thống của Đoàn, sắt son niềm tin với Đảng, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Từ những hoạt động đa dạng và không ngừng đổi mới, công tác Đoàn, Hội, Đội của tỉnh Bình Dương đã đạt được kết quả nổi bật: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất; Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì; Hội Sinh viên tỉnh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba. Đoàn TN, Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội tỉnh vinh dự nhận được cờ thi đua xuất sắc liên tục nhiều năm liền của Trung ương Đoàn và các bằng khen, cờ thi đua cao quý của UBND tỉnh…

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên