U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022

Cập nhật: 13-07-2021 | 09:05:32

Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF sau khi U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được cho là dễ thở với các đối thủ gồm Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.


U23 Việt Nam sáng cửa giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

“U23 Việt Nam dự kiến sẽ có thêm 2 đợt tập huấn nữa, từ nay cho đến khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2022. Thời gian tới, VFF sẽ cùng với HLV Park Hang Seo và các bộ phận chuyên môn tiếp tục bàn thảo để xây dựng kế hoạch chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho U23 Việt Nam, bảo đảm hướng tới mục tiêu tiếp tục giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022”, ông Trần Quốc Tuấn cho biết. Được biết, lứa cầu thủ sinh năm 1999-2001 như Việt Cường, Quang Nho, Minh Bình, Tiến Anh… sẽ là nòng cốt của U23 Việt Nam ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á sắp tới. Đây cũng là “thế hệ thứ 3” của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Trước đó, lứa Quang Hải từng làm nên kỳ tích hạng nhì tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 và tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Theo đó, với việc lọt vào bảng đấu được cho là nhẹ ký, U23 Việt Nam hiện đang rất sáng cửa để lần thứ 4 liên tiếp ghi tên mình vào chơi VCK của giải đấu này. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có 2 đợt tập trung kể từ đầu năm và dự kiến sẽ có thêm 2 đợt tập huấn nữa để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại ở Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 23 đến 31-10 tới đây. Sẽ có tổng cộng 42 đội tuyển, chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Theo đó, 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022 tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 19-6-2022.

Không phải tự nhiên mà VFF giao nhiệm vụ cho U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 vì cả 3 đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo đều được đánh giá dưới cơ so với chúng ta. Theo đó, U23 Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá là yếu nhất trong số 42 đội bóng tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Ở 7 trận đấu gần đây nhất, họ để thua 5 trận, hòa 2. Họ chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng và có tới 25 lần để lọt lưới. Trong khi đó, U23 Hong Kong cũng không có gì quá nổi bật nếu không nói là bị xếp vào hàng ngũ những đội bóng yếu tham dự giải năm nay. U23 Hong Kong thường được ví von là “kẻ lót đường” mỗi khi góp mặt ở sân chơi châu lục.

Đối trọng đáng gờm nhất của U23 Việt Nam chính là U23 Myanmar. Họ từng một lần góp mặt tại VCK U23 châu Á năm 2013. Tuy nhiên, đó lại là giải đấu U23 Myanmar sớm dừng bước từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua. Lúc này, đội hình họ không có ngôi sao trẻ nào quá nổi bật. Thế nên, mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á vào tháng 10 tới đây của U23 Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Người hâm mộ nước nhà có thể tin vào chất lượng của dàn tuyển thủ trẻ cùng tài dụng binh của HLV Park Hang Seo.

THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=685
Quay lên trên