Vòng 15 giải hạng Nhất quốc gia 2011, Tây Ninh - TDC Bình Dương: Thành quả đầu tiên cho đội khách?

Cập nhật: 20-05-2011 | 00:00:00

Chiều nay (20-5), vòng 15 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia sẽ được đôn lên thi đấu sớm hơn một ngày so với bình thường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày (22-5). TDC Bình Dương (TDCBD) sẽ lần đầu tiên có điểm trên sân người láng giềng Tây Ninh (16 điểm, hạng 10) trong trận derby miền Đông Nam bộ?

Dù khoảng cách từ Bình Dương đến Tây Ninh chừng 90km, chỉ mất gần 3 giờ di chuyển nếu đi theo đường từ Dầu Tiếng sang, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng vẫn cẩn thận đến địa điểm thi đấu (TX.Tây Ninh) trước 1 ngày. 8 giờ sáng qua (19-5), đội TDCBD (19 điểm, hạng 6) đã lên đường đi Tây Ninh thi đấu trận thứ 2 của giai đoạn lượt về với khí thế tràn đầy hưng phấn sau chuỗi trận hết sức thành công vừa qua. TDC đã cầm chân được 2 đội bóng đang xếp trong top 3 là Than Quảng Ninh và Bình Định ngay trên sân khách; đánh bại thuyết phục trước ứng viên thăng hạng Kiên Giang. Cũng từ thành tích ấn tượng trên, thầy trò HLV Minh Dũng rất hy vọng chuyến làm khách tại sân Tây Ninh lần này sẽ gặt hái được niềm vui, mang về những điểm số đầu tiên. Còn nhớ, ở trận khai mạc mùa bóng hạng Nhất 2010, TDCBD đã thi đấu khá hay, tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 và tưởng chừng sẽ rời đất khách với ít nhất 1 điểm, nhưng cuối cùng lại trắng tay bởi pha đá phạt quá hay của hậu vệ đội trưởng Nguyên Quân (cựu cầu thủ Bình Dương).

Giờ đây, Nguyên Quân đã rời Tây Ninh, lực lượng cầu thủ và BHL của cả 2 đội đều có nhiều thay đổi. HLV Minh Dũng đã tiếp quản hết sức thành công chiếc ghế HLV trưởng mà ông Jose Luis (Bồ Đào Nha) để lại. Về lực lượng, trong khi Tây Ninh có rất nhiều biến động ở nội binh, với nhiều trụ cột rời đội; thì TDCBD lại gần như thay mới hoàn toàn dàn ngoại binh của mình. Đây có thể sẽ là yếu tố quyết định cục diện và kết quả trận đấu. Bởi, 3 ngoại binh gồm trung vệ Chinedu, tiền đạo Muranda và Rodrigo kém hơn nhiều về đẳng cấp nếu so với trung vệ Bernard Achaw, cặp tiền đạo De Jesus - Nkemi của TDC.BD. Nếu đặt lên bàn cân, thì dàn nội binh của TDCBD với thủ môn Anh Hoàng, Trọng Phú, Minh Hoàng, Chí Huynh, Văn Sản, Văn Linh... cũng được đánh giá cao hơn so với các đồng nghiệp bên phía đối thủ vốn chỉ có hậu vệ Văn Tươi, thủ môn Văn Bước, Ngô Anh Tuấn là có tên tuổi. Do đó, ngoài lợi thế sân nhà, khán giả nhà thì Tây Ninh không hẳn là sẽ chiếm ưu thế trước đội khách. Và điều đáng chú ý là kể từ ngày HLV Minh Dũng dẫn dắt TDCBD từ nửa đầu giai đoạn 1 hạng Nhất 2010 đến nay, Tây Ninh luôn là bại thủ trong cả 2 lần gặp nhau sau đó (cùng thua với tỉ số 1-2 đều trên sân Gò Đậu). Do đó, TDCBD có thể tự tin đặt mục tiêu lần đầu tiên giành trọn 3 điểm trên đất Tây Ninh nắng gió.

Tuy vậy, thầy trò HLV Minh Dũng không được phép chủ quan, coi thường địch thủ. Trong 4 trận đấu liên tiếp vừa qua, Tây Ninh đều chưa biết đến mùi thất bại sau 1 trận thắng (Cần Thơ 2-0, sân nhà) và 3 trận hòa liên tiếp trước những đối thủ khó chơi như TP.HCM, Huda Huế (cùng tỉ số 1-1 trên sân đối phương) và An Giang (2-2, sân nhà). Tốt nhất, TDCBD (vắng thủ môn chính Văn Bé) nên chơi chắc chắn trong hiệp 1 để tiết kiệm thể lực trước khi bung sức ở hiệp 2 thì mới mong có cơ hội giành điểm trước thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn (vắng tiền vệ Gia Long) vốn đang có phong độ rất tốt. Dự đoán TDCBD thắng 1-0.

Các trận đấu còn lại: Hà Nội - Quảng Nam, Than Quảng Ninh - TP.HCM, Cần Thơ - Kiên Giang, Huda Huế - Sài Gòn Xuân Thành, Nam Định - Đồng Nai, An Giang - Bình Định.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên