Xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích làng nghề truyền thống phát triển

Cập nhật: 07-10-2023 | 14:50:50

(BDO) Sáng 7-10, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp cùng UBND tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương tổ chức chương trình đối thoại với cử tri qua sóng truyền hình với chủ đề "Nghề và làng nghề truyền thống tỉnh Bình Dương: Khơi dậy những tiềm năng". 

Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điều hành buổi đối thoại.


Ông Nguyễn Văn Lộc (bên phải) chủ trì điều hành buổi đối thoại


Đại biểu tham dự trực tiếp tại trường quay của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương phát biểu tại chương trình đối thoại

Tại chương trình đối thoại, đại biểu, cử tri đã đặt nhiều câu liên quan đến chính sách khôi phục, bảo tồn, giữ gìn và phát triển những làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đại biểu, cử tri đề nghị ngành chức năng có định hướng bảo tồn và phát triển nghề gốm trên địa bàn tỉnh; thông tin về tiến độ thực hiện và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn TP.Thủ Dầu Một”... 

Các câu hỏi của đại biểu, cử tri đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và TP.Thủ Dầu Một trả lời thấu đáo theo thẩm quyền. 




Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, địa phương trả lời câu hỏi của đại biểu và cử tri

Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm về việc tỉnh tiếp tục thực hiện quy hoạch lại ngành nghề truyền thống để có chính sách hỗ trợ khôi phục, bảo tồn và phát triển; quy hoạch không gian phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng phát triển xanh, sạch, bền vững gắn với khoa học hiện đại, ứng dụng công nghệ và phát triển du lịch. Đồng thời, ông cho biết UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, giữ gìn và phát triển làng nghề; xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất làng nghề truyền thống phát triển, giàu lên từ nghề... 



Buổi đối thoại được truyền hình trực tiếp trên BTV1 của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và TP.Thủ Dầu Một đã trả lời thấu đáo câu hỏi của đại biểu, cử tri; cùng với đó thông tin thêm về chính sách, giải pháp khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Đỗ Trọng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên