Xây dựng thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão và khát vọng vươn lên

Cập nhật: 19-05-2018 | 08:46:05

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh duy trì thường xuyên, cụ thể hóa trong đời sống hàng ngày, với các giải pháp thiết thực, sáng tạo, hiệu quả theo đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Từ việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã góp phần xây dựng nên thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão và khát vọng vươn lên.

 Anh Nguyễn Khánh Linh, Bí thư Phường đoàn Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, để cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo Bác, Phường đoàn đã lồng ghép vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, hỗ trợ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vươn lên lập thân, lập nghiệp bằng những mô hình thiết thực. Cụ thể như mô hình “Hũ gạo nghĩa tình” được triển khai từ năm 2015 đến nay đã tổ chức trao tặng trên 480 phần (mỗi phần gồm gạo, dầu ăn...) cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, nhất là thanh niên công nhân (TNCN) trong các chi hội nhà trọ với tổng kinh phí trên 72 triệu đồng; tổ chức trên 20 buổi phát cháo, sữa cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, tổng kinh phí trên 20 triệu đồng với hơn 9.000 phần quà, thu hút 200 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, hình ảnh những ĐVTN phường Phú Cường cùng tham gia phục vụ lễ hội Rằm tháng giêng vào dịp đầu năm cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương và người dân địa phương…

ĐVTN phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An tham gia dạy học
tại lớp học tình thương. Ảnh: T.LÊ

Tại TX.Tân Uyên, mô hình “Tắt khi không sử dụng” của Thị đoàn Tân Uyên được triển khai đến 100% các cơ sơ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn, nhằm mục đích tuyên truyền vận động ĐVTN thực hiện việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho cơ quan, gia đình và bản thân. Kết quả thông qua việc triển khai mô hình đã có 70/82 cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thực hiện có hiệu quả. Song song đó, Thị đoàn còn vận động thực hiện mô hình thông qua những việc làm cụ thể như cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên thanh niên, đội viên tự giác tắt các thiết bị điện tại cơ quan, lớp học, gia đình khi không cần thiết; tắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện; sử dụng quạt thay thế máy điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng; tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên; tắt, khóa các nguồn nước khi không sử dụng, có ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước; tắt các động cơ như ô tô, xe máy khi dừng xe tại các tín hiệu đèn đỏ (trên 30 giây) nhằm bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng còi xe khi không thực sự cần thiết nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm tiếng ồn… Mô hình này được ĐVTN, thiếu nhi trên địa bàn hưởng ứng tích cực, góp phần hình thành phong cách, hình ảnh đẹp của người ĐVTN, thiếu nhi…

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, để tránh hình thức hóa việc học tập và làm theo Bác, các cấp bộ Đoàn đã sáng tạo nhiều cách làm khác nhau phù hợp với địa phương mình. Cụ thể, ĐVTN, cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiếp tục phát huy phong trào “Ba trách nhiệm”, trong đó, nhấn mạnh vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc hình thành văn hóa công sở, thái độ phục vụ nhân dân. Đối với ĐVTN khu vực đô thị tiếp tục phát huy phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, trong đó, chú trọng các hoạt động, công trình, phần việc gắn với việc hình thành lớp công dân đô thị hiện đại, văn minh, tuyên truyền lối sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng. Đối với ĐVTN khu vực nông thôn, cổ vũ các phong trào xây dựng nông thôn mới, các phong trào xung kích trong phát triển kinh tế gia đình thông qua việc phát huy các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tập trung xây dựng, hỗ trợ và phát triển các hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể của thanh niên nông thôn. Đối với ĐVTN khối lực lượng vũ trang thì phát huy vai trò nòng cốt thông qua việc gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đối với ĐVTN công nhân, lao động trẻ thì tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào “Bốn nhất”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”…

Có thể nói, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong các cấp bộ Đoàn và ĐVTN, thiếu nhi trong tỉnh. Qua đó, từng bước hình thành thế hệ thanh niên Bình Dương sống có lý tưởng, hoài bão cách mạng, có khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu; sẵn sàng xung kích vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên