Doanh nhân Bình Dương: Những “chiến sĩ thời bình”…

Cập nhật: 11-10-2013 | 00:00:00

 “…Thời kỳ đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đội ngũ doanh nhân (DN) Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò “nhạc trưởng” tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…”. Đây là những lời nhắn nhủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kịp gửi tới giới DN nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2013) trước lúc đi xa. Thực tế những năm qua, DN Việt Nam nói chung và DN Bình Dương nói riêng cũng đã ý thức rõ được trách nhiệm “nhạc trưởng”, “người chiến sĩ thời bình”, ra sức “chiến đấu” trên mặt trận kinh tế, góp phần to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước...  

 UBND tỉnh tổ chức khen thưởng các DN nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2012

 Sự phát triển, những thành quả vượt bậc của kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới trong những năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ DN Việt Nam. Riêng tại Bình Dương, trong một thời gian ngắn, lực lượng DN trong và ngoài nước đã góp phần cùng địa phương sớm đưa Bình Dương đạt mục tiêu công nghiệp hóa, tạo ra sự phát triển đột phá trên mọi lĩnh vực KT-XH. Sau gần 17 năm tái lập tỉnh (1997), Bình Dương từ một tỉnh thuần nông đã “lột xác”, trở thành một tỉnh công nghiệp có tốc độ phát triển hàng đầu của cả nước với tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân 14,5% hàng năm, tăng gấp 6,5 lần so với năm 1997. Trong đó, nổi bật nhất là giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương tăng bình quân 28%, chiếm khoảng 13% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước, tăng gấp trên 30 lần so với năm 1997… Kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng xã hội được đầu tư mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; thu nhập bình quân của người dân Bình Dương cũng đã đạt gần 40 triệu đồng/năm, tăng khoảng 7 lần so với năm 1997. Những thành quả KT-XH lớn lao này có dấu ấn sâu đậm của đội ngũ DN Bình Dương, những người đã ra sức “chiến đấu” trên thương trường trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh diễn ra gay gắt, khốc liệt; đưa các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, đẩy mạnh, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng sản lượng, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước…

Nếu cần một minh họa cho những “chiến tích” của lực lượng DN Bình Dương hôm nay, chỉ cần nhìn vào kết quả phát triển KT-XH của địa phương trong 9 tháng đầu năm 2013 sẽ thấy rất rõ. Trong 9 tháng, các DN Bình Dương đã góp phần tích cực, đóng góp to lớn vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 108.144 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý là giá trị sản xuất công nghiệp cả 2 khu vực kinh tế trong và ngoài nước đều có mức tăng cao. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 67,2%, tăng 13,2%; khu vực kinh tế trong nước chiếm 32,8%, tăng 12,1%. Tình hình xuất khẩu 9 tháng năm 2013 cũng đạt kết quả ấn tượng với 9.841 triệu USD, tăng 15,6% so cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 81,2%, tăng 17,8%. “Chiến tích” này của cộng đồng DN Bình Dương là rất đáng ghi nhận và đầy tự hào. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, thị trường xuất khẩu thu hẹp do khủng hoảng nợ công thế giới, trong nước doanh nghiệp gặp khó khăn về lãi suất cao, chi phí đầu vào tăng mạnh, thị trường bất động sản đóng băng… đội ngũ DN Bình Dương vẫn nỗ lực vượt khó vươn lên. Những thương hiệu tại Bình Dương vẫn chiếm lĩnh tốt thị trường trong nước, vươn tầm khu vực và quốc tế như: Becamex IDC, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, sữa Cô gái Hà Lan, cà phê Trung Nguyên, Tôn Hoa Sen, gốm sứ Minh Long I, Acecook, Tân Hiệp Phát…

Ở góc nhìn khác, sự lớn mạnh không ngừng của DN tại Bình Dương cũng xuất phát từ điều kiện đầu tư thuận lợi tại địa phương với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, chính sách cởi mở, thông thoáng, sự năng động của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh... Ngược lại, sự phát triển mạnh, đóng góp lớn của đội ngũ DN là động lực quan trọng để Bình Dương có sự bứt phá ngoạn mục. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho rằng: “Những thành tựu trong thời gian qua của Bình Dương có sự đóng góp hết sức quan trọng của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng hết sức quan trọng góp phần phát triển KT-XH. Lãnh đạo tỉnh luôn biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm và những đóng góp của DN; đồng thời luôn sánh vai, đồng hành cùng DN…”.

Doanh nhân là “nhạc trưởng” tiên phong xây dựng đất nước

Trước lúc đi xa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn kịp gửi lại bức thư với những lời nhắn nhủ, gửi gắm tâm tư đến với đội ngũ DN Việt Nam nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2013. Bức thư có đoạn viết:“…Thời kỳ đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đội ngũ DN Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò “nhạc trưởng” tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13- 10-2013, tôi gửi đến Câu lạc bộ Các nhà Công thương Việt Nam và đội ngũ DN cả nước lời chúc sức khỏe và tình cảm thân thiết nhất. Mong rằng các đồng chí sẽ giữ vững ý chí vươn lên theo tinh thần luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo, nghĩ những điều chưa ai nghĩ, làm những việc chưa có tiền lệ, với ý thức vượt khỏi những ràng buộc của lối mòn... không ngừng mở rộng tầm nhìn, phát triển thị trường, xây dựng doanh nghiệp vươn tới trình độ khu vực và quốc tế trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng danh với truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc…”.

• THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên