Doanh nhân trẻ Bình Dương: Đẹp sắc màu thanh niên Việt Nam

Cập nhật: 10-10-2013 | 00:00:00
Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Hội DNT Bình Dương đã có sự lớn mạnh không ngừng, thể hiện qua chất lượng các hoạt động ngày càng củng cố về nhiều mặt, sức lan tỏa, gắn kết hội viên từ các chương trình được phát huy, mang lại nhiều lợi ích và niềm vui cho các thành viên. Qua đó, Hội DNT còn phát huy tính dân chủ, sức mạnh trí tuệ của tập thể đóng góp cho các hoạt động, phong trào của hội.

Được thành lập vào tháng 5-2011 với số lượng hội viên ban đầu chưa được bao nhiêu, qua 12 năm đi vào hoạt động, củng cố tổ chức, hiện số lượng hội viên Hội DNT Bình Dương là 250 hội viên. Đáp ứng nhu cầu phát triển cả chiều sâu lẫn rộng, Hội DNT Bình Dương đã tiến hành thành lập các chi hội trực thuộc gồm Chi hội DNT TP.Thủ Dầu Một, Chi hội DNT TX.Dĩ An, Chi hội DNT huyện Bến Cát cùng với 1 câu lạc bộ quần vợt. Ngày 15-10, tại chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân 2013, Chi hội DNT TX.Thuận An cùng CLB Bóng đá DNT Bình Dương sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.    Hội DNT Bình Dương ngày càng có nhiều hoạt động tạo được dấu ấn doanh nhân

Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, tạo môi trường giao lưu, học hỏi bổ ích và hiệu quả cho các hội viên, trong những năm qua, Hội DNT Bình Dương không ngừng được củng cố về mặt tổ chức và hoạt động. Theo đó, nhiều chương trình, hoạt động, ý tưởng mới được chia sẻ và đưa vào ứng dụng thực tế, tạo được hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa qua các hoạt động giao lưu liên kết kinh tế, gặp gỡ lãnh đạo chính quyền và công tác đối thoại chính sách, thể thao, văn hóa, từ thiện, xã hội, công tác tuyên dương, khen thưởng, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác... Cụ thể như chương trình họp mặt đầu năm, góp ý dự thảo Hiến pháp 1992, góp ý luật sửa đổi đất đai, họp mặt với các thế hệ cán bộ đoàn tỉnh Bình Dương, gặp gỡ lãnh đạo Sở Công Thương để hội viên nắm bắt chủ trương, chính sách, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều hoạt động mang tính chất kết nối tri thức, hợp tác giao thương thiết thực và sáng tạo được cộng đồng hội viên nhiệt liệt hưởng ứng thông qua các chương trình như Café doanh nhân sáng thứ 7, Doanh nhân đồng hành kết nối giao thương các tỉnh miền Đông Nam bộ, Hội thảo Sở hữu trí tuệ, Doanh nhân Bình Dương cuối tuần, Ký Liên tịch Phối hợp hoạt động với các hiệp hội ngành nghề trong tỉnh, kết nạp hội viên mới, tổ chức thi đấu quần vợt, tennis giao lưu, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, sinh viên xa quê, tổ chức ngày doanh nhân tình nguyện, lễ hội sắc màu trung thu, trao nhà nhân ái, thăm chúc tết doanh nghiệp hội viên, tổ chức mừng sinh nhật hội viên hàng tháng…

Tất cả các hoạt động đã góp phần tạo sợi dây liên kết, gắn bó mật thiết giữa các hội viên, tạo môi trường lành mạnh, sáng tạo và bổ ích đáp ứng nhu cầu hợp tác, phát triển và nắm bắt kịp thời thông tin chính sách, chủ trương, pháp luật Nhà nước trong phát triển kinh tế doanh nghiệp. Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho hội viên, các hoạt động vì cộng đồng xã hội cũng được Hội DNT Bình Dương đặc biệt chú trọng thực hiện. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2013, Hội DNT Bình Dương tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà trẻ mồ côi, người khuyết tật 30 triệu đồng, ủng hộ Quỹ trẻ em nghèo TP.TDM (15 triệu đồng), ủng hộ Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, người tàn tật (15 triệu đồng), doanh nhân tình nguyện (50 triệu đồng), trao nhà nhân ái (150 triệu đồng), tổng số tiền cho các hoạt động từ thiện xã hội là (260 triệu đồng). Ngoài ra, Hội DNT Bình Dương còn tham gia công tác tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên thông qua các giải thưởng Cán bộ Đoàn xuất sắc, Quỹ Tài năng trẻ, giải thưởng Hồ Văn Mên, tổng số tiền hỗ trợ 137 triệu đồng… Qua các hoạt động phong trào và công tác hội đã phát hiện và đề cử nhiều DNT xuất sắc tuyên dương, khen thưởng thanh niên tiên tiến cụm Đông Nam bộ, thanh niên tiên tiến tỉnh Bình Dương…

Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hội DNT Bình Dương cho biết: “Nhờ sự đoàn kết, nhiệt tình, sự sáng tạo không ngừng của tất cả các hội viên, Hội DNT Bình Dương trên nền tảng kế thừa đã phát huy hiệu quả các chương trình hoạt động đáp ứng nhu cầu giao lưu, học hỏi, gắn kết doanh nghiệp trẻ với nhau. Qua đó phát huy sức mạnh của cộng đồng DNT, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà”. Tuy nhiên, ông Điền cũng nhìn nhận, với số lượng rất lớn các doanh nghiệp đang hoạt động ở Bình Dương thì số lượng hội viên tham gia sinh hoạt hội hiện nay vẫn chưa xứng tầm. Trong thời gian tới, Hội DNT Bình Dương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo thiết thực đến nhu cầu chính đáng của hội viên, đồng thời mở rộng quy mô tập hợp và phát triển hội về cả số lượng lẫn chất lượng.

 NGỌC TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên