Trung thu ấm áp, tươi vui

Cập nhật: 27-08-2014 | 08:46:55

Chiều qua (26-8), Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình ngày hội trung thu và trao học bổng cho học sinh - sinh viên vượt khó, trẻ em (TE) có hoàn cảnh khó khăn (HCKK) năm 2014. Trung thu năm nay thật sự đến sớm với các em, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trước thềm năm học mới 2014-2015.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ tặng quà cho thiếu nhi trong ngày hội trung thu Ảnh: Q.CHIẾN

 Trung thu đến sớm

Với TE được học tập, vui chơi giải trí là nhu cầu chính đáng. Đối với TE có HCKK, càng khát khao điều này hơn. Hiểu được ước mơ của các em, trước khi lễ hội trung thu và trao học bổng diễn ra, TE có HCKK đã có một buổi vui chơi thật thỏa thích. Các em cùng nhau thi đố vui và múa dân vũ. Chương trình diễn ra thật sôi nổi, vui tươi. Qua những câu đố giúp các em hiểu biết thêm về biển đảo Việt Nam và quê hương Bình Dương. Không kém phần hấp dẫn là phần múa dân vũ - điệu nhảy từ dân gian mà mọi người đều có thể nhảy được. Hiện nay múa dân vũ được học sinh yêu thích và đã đi vào trường học. Tham gia múa dân vũ, các em có thêm được nhiều bạn bè, vừa rèn luyện sức khỏe và giải trí lành mạnh.

“Mỗi trái tim nhân ái- chắp cánh một ước mơ” là chương trình nhân đạo mới của Quỹ BTTE. Đến nay quỹ đã làm nhịp cầu nối để những người có tấm lòng nhân ái nối vòng tay yêu thương, chắp cánh ước mơ cho TE có hoàn cảnh đặc biệt được bay cao và bay xa hơn nữa. Trong chương trình này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Công ty Cổ phần tôn Đông Á, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã tài trợ cho 14 em với mức hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng.

Giải thích với chúng tôi về lý do năm nay tổ chức lễ hội trung thu sớm hơn các năm, bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Giám đốc Quỹ BTTE nói, “TE có HCKK vốn thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa về nhiều mặt. Trong không khí rộn ràng của mùa trung thu đang đến gần, các em đang háo hức đón chờ được ăn bánh trung thu, được người lớn tặng những chiếc lồng đèn xinh xắn. Và chúng tôi giúp các em thỏa ước nguyện ấy càng sớm thì niềm vui của các em càng được nối dài”.

Trung thu đã thật sự hiện diện trước mắt các em khi chương trình khai mạc mang đậm nét lễ hội trăng rằm. Phần văn nghệ chào mừng với tiết mục liên khúc mừng trung thu: Đêm trung thu, Rock trăng rằm, ông trăng xuống chơi, tết suối hồng và nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi khác giúp cho không khí ngày hội càng thêm rộn ràng.

Tiếp sức đến trường

TE là mầm xanh của đất nước. Chăm lo cho thế hệ trẻ, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm, dành tình yêu thương đối với các em, nhất là TE có HCKK. Đến với chương trình này, ngoài món ăn tinh thần đã được thưởng thức, các em còn được trao tặng học bổng, xe đạp, máy tính, tùy theo từng hoàn cảnh. Cụ thể, trao tặng 19 suất hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ dài hạn, trao 362 suất học bổng, 45 xe đạp, 7 máy vi tính. Tổng kinh phí hỗ trợ trong chương trình này trên 1,385 tỷ đồng.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN MINH:

Qua 17 năm hoạt động, Quỹ BTTE các cấp đã vận động trên 50 tỷ đồng và đã chi hỗ trợ 4.797 suất học bổng, 59 máy vi tính, 965 xe đạp, 187 xe lăn; trang bị 30 sân chơi, tặng trên 40.000 phần quà cho TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ tết; hỗ trợ phẫu thuật tim, mắt, hở môi, hở hàm ếch cho hơn 327 em. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đã vượt qua những khó nhọc thường ngày để vươn lên trong cuộc sống. Sự chia sẻ và giúp đỡ của các đơn vị tài trợ là nguồn động viên to lớn, giúp các cháu biến hoài bão thành sự thật, nhiều cháu đã trưởng thành và vững bước vào đời qua chương trình trao học bổng hàng năm của Quỹ BTTE tỉnh.

TE có HCKK hôm nay nhận được những suất học bổng, phần quà trung thu là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế - xã hội. Trong chương trình này, có trên 40 đơn vị hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng để chăm lo cho TE. Nhiều năm qua, chúng tôi thấy có những đơn vị luôn đồng hành với TE nghèo như: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty Cổ phần Lâm sản xuất nhập khẩu Bình Dương. Bà Lê Thị Thanh, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi nhánh Bình Dương chia sẻ, chăm lo cho TE nghèo là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Do vậy, cứ vào dịp mỗi đầu năm học mới, chúng tôi trao hàng trăm phần quà cho học sinh nghèo vượt khó ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Riêng chương trình này, công ty hỗ trợ 25 triệu đồng để Quỹ BTTE trao học bổng cho các em. Bà Tăng Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương cho biết, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội, công ty tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, trong đó có chăm lo cho TE có HCKK, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tại buổi lễ trao học bổng lần này, công ty tài trợ cho 6 học sinh trong suốt 12 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh nói thêm, Quỹ BTTE và các nhà hảo tâm luôn hết lòng chăm sóc, động viên, hỗ trợ các em có HCKK, mong các em vượt qua khó khăn để học tốt. Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Quỹ BTTE có nhiều em đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đi học và phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Lần thứ 2 được nhận học bổng từ Quỹ BTTE, em Nguyễn Thị Tuyết Anh, học sinh lớp 6 trường THCS Khánh Bình (TX.Tân Uyên) xúc động nói, ba mẹ em đều bán vé số nên cuộc sống gia đình khó khăn lắm. Lần này, em và em gái Hồng Quyên cùng được nhận học bổng, ba mẹ em không còn lo âu về gánh nặng chi phí học tập trong mùa tựu trường này”.

Chương trình lễ hội trung thu và trao học bổng đã khép lại với những hình ảnh thật đẹp, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã trao tận tay TE những phần quà trung thu, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

 H.THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên