Bàu Bàng: Nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch

Cập nhật: 08-12-2017 | 08:33:20

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện Bàu Bàng về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu kinh tế của huyện đã vượt kế hoạch.

 Các ngành chủ lực tăng trưởng cao

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2017, đến nay nhiều chỉ tiêu của huyện Bàu Bàng đã vượt kế hoạch tăng trưởng đề ra từ 2 - 3%. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 11.420 tỷ đồng, tăng 17,99% so với năm 2016, kế hoạch tăng từ 15 - 16%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 24,21% so với năm 2016, kế hoạch tăng từ 22 - 23%.

 Năm 2017, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục đóng góp quan trọng vào nền kinh tế huyện Bàu Bàng. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Jimmy Food (huyện Bàu Bàng). Ảnh: HOÀNG PHẠM

Bàu Bàng là một trong những địa phương đóng góp lớn vào kết quả thu hút đầu tư của tỉnh. Trong năm 2017, huyện đã thu hút được 110 dự án đăng ký mới với tổng số vốn 330,13 triệu USD và 403,765 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án đầu tư nước ngoài. Tính đến nay, toàn huyện có 582 dự án đầu tư với số vốn đăng ký hơn 2,318 tỷ USD và 24.881,518 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2017, trên địa bàn huyện còn có 9 dự án đăng ký tăng thêm vốn 636,01 triệu USD và 10,3 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, công tác thu ngân sách cũng được huyện Bàu Bàng chú trọng. Ước tổng thu ngân sách năm 2017 của huyện là 750,158 tỷ đồng, đạt 147,28% kế hoạch tỉnh giao và 134,12% kế hoạch HĐND huyện giao; trong đó thu mới được 309,215 tỷ đồng, đạt 190,57% kế hoạch. Ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng cho biết, đạt được kết quả này, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và UBND huyện, còn có phối hợp đồng bộ của các ngành, địa phương nên các nguồn thu huy động kịp thời vào ngân sách.

Tăng cường xúc tiến đầu tư

Năm 2018, huyện Bàu Bàng đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra trong giai đoạn 2015-2020. Với mục tiêu phấn đấu sớm trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị phía bắc của tỉnh, huyện sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp hiện có; hoàn thành công tác bồi thường, giải tỏa để triển khai thực hiện kịp tiến độ đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, Khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng mở rộng và các dự án khác tạo động lực thu hút đầu tư của huyện như Khu công nghiệp Cây Trường, Khu công nghiệp Lai Hưng và đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng nhấn mạnh, trong năm 2018 huyện sẽ tập trung các nguồn lực, khuyến khích, mời gọi đầu tư để đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Trong đó, huyện sẽ triển khai thực hiện các bước để phát triển ngành công nghiệp giải trí huyện Bàu Bàng giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến 2030. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, công trình đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Theo lãnh đạo huyện Bàu Bàng, năm 2017, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện còn nhiều vướng mắc, do việc lựa chọn nhà thầu chưa kịp thời, chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác ứng vốn, thanh toán vốn theo khối lượng nghiệm thu từng giai đoạn… Do đó, năm 2018 huyện sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng, chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý đầu tư công.

 H.PHẠM - V.THẮNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên