Bình Chuẩn hướng tới giàu đẹp, văn minh

Cập nhật: 18-03-2020 | 08:10:36

5 năm qua, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn, đô thị văn minh”. Đặc biệt đạt hiệu quả từ các mô hình “Khu phố không rác”, “Chợ văn minh thương mại”, góp phần xây dựng Bình Chuẩn trở thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Khu phố Bình Quới B đạt “Khu phố không rác” năm 2017

Hiệu quả từ “Khu phố không rác”

Thời gian qua, phường Bình Chuẩn đã đẩy mạnh tổ chức triển khai và quán triệt sâu rộng nội dung thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” đến các ngành, đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Bình Chuẩn trở thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Hơn 2 năm qua, phường Bình Chuẩn đã triển khai hiệu quả mô hình “Khu phố không rác” ở 5 khu phố, tình trạng bỏ rác bừa bãi đã giảm hẳn, ý thức của người dân được nâng lên một cách rõ rệt. Đến nay khu phố Bình Quới B, Bình Quới A đã đạt tiêu chí mô hình “Khu phố không rác”. Ông Tôn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, cho biết: “Qua 2 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Khu phố không rác” cho thấy tình hình môi trường ở các khu phố được cải thiện, tình trạng bỏ rác bừa bãi đã giảm hẳn, ý thức của người dân được nâng lên một cách rõ rệt. Ban Điều hành khu phố đã lồng ghép nội dung, ý nghĩa của chương trình vào các buổi sinh hoạt khu phố, tiếp xúc cử tri, tuyên truyền phổ biến pháp luật... Ban Chủ nhiệm mô hình vừa có đầy đủ các thành phần tham gia để cùng giám sát, tuyên truyền và làm gương. Theo đó gia đình nào sạch đẹp được nêu gương cho các hộ khác học tập. Thấy được hiệu quả từ cách làm này, người dân khu phố đã tích cực tham gia chương trình. Nhiều hộ trong khu phố được hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh đã thay đổi hành vi, tự giác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, không còn bỏ rác bừa bãi như trước. Năm 2019, UBND TX.Thuận An (nay là TP.Thuận An) công nhận khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn đạt tiêu chí “Khu phố không rác”.

Chợ văn minh thương mại

Triển khai thực hiện Kế hoạch 394/KH-KT ngày 25- 8-2017 về công tác xây dựng chợ văn minh thương mại trên địa bàn TP.Thuận An giai đoạn 2017-2020, phường Bình Chuẩn đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố triển khai đến các tiểu thương trên địa phường. Từng bước thực hiện công tác bố trí sắp xếp lại ngành hàng, bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu đến năm 2020 có 3 chợ đạt tiêu chuẩn “Chợ văn minh thương mại”, đạt tỷ lệ 60%. Mô hình “Chợ văn minh thương mại” đang triển khai tại 5 chợ trên địa bàn phường. Trong đó năm 2017 phường đã đăng ký thực hiện thí điểm 2 chợ “Chợ văn minh thương mại” là Phú Phong và Hài Mỹ. Các chợ đã cơ bản duy trì được tình trạng buôn bán ngăn nắp, văn minh, hạn chế tình trạng buôn bán hàng gian hàng giả, ý thức của tiểu thương cũng đã có chuyển biến do được thường xuyên tuyên truyền, vận động.

Ông Tôn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, cho biết: “Mô hình “Chợ văn minh thương mại” trưng bày hàng hóa bảo đảm theo nguyên tắc văn minh thương mại, gọn gàng đẹp mắt theo ngành hàng, nhóm hàng, theo tính chất yêu cầu phòng chống cháy, nổ và lối đi thông thoáng đã tạo vẻ mỹ quan. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho khách hàng”. Chị Phan Thúy Diễm, tiểu thương chợ Phú Phong, cho biết từ khi UBND phường triển khai mô hình “Chợ văn minh thương mại” khi trưng bày hàng tôi luôn cố gắng sắp xếp các loại rau, củ sao cho gọn gàng và đẹp mắt, không lấn chiếm lối đi. Các sản phẩm rau củ đều bảo đảm tươi ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

5 năm qua (2015-2020), MTTQ phường Bình Chuẩn đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục duy trì hoạt động mô hình “Khu phố không rác” ở 5 khu phố gắn với hoạt động các tổ tự quản bảo vệ môi trường. Duy trì 7 tuyến đường văn minh, tuyến đường không rác, tuyến đường tự quản. Bình quân hàng năm có 100% hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 95% hộ đạt, 76,8% đạt khu nhà trọ văn hóa. Việc xây dựng khu phố văn hóa đạt kết quả tốt, năm 2016, 2017, 2019 có 5/5 khu phố đạt khu phố văn hóa, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong giai đoạn 2020-2025, phường Bình Chuẩn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hàng năm có ít nhất 95% tổng số hộ đạt gia đình văn hóa; 75% trở lên khu nhà trọ đạt khu nhà trọ văn hóa; 80% khu phố đạt khu phố văn hóa. Đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các địa bàn dân cư. Thực hiện tốt các tiêu chí phường văn minh đô thị. Phường đề ra chỉ tiêu xây dựng khu phố văn hóa đạt 80% trở lên; phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

PHƯƠNG AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên