Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tạo điều kiện cho nhà đầu tư ‘Đảo quốc Sư tử’ vào Việt Nam

Cập nhật: 07-08-2024 | 06:58:49

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư: "Việt Nam - Điểm đến đầu tư của bạn" diễn ra ngày 6-8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: Đây là diễn đàn kết nối từ đó mở ra những cơ hội, hiệu quả hơn cho hợp tác và phát triển các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, cũng như sự thịnh vượng chung của Việt Nam và Singapore.

Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam

Hội nghị có sự tham dự của khoảng hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Singapore, Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Đây là một trong những minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam - Singapore nói chung và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường tài chính, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: Trong chặng đường hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có hơn 10 năm là Quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam – Singapore có mối quan hệ song phương quan trọng, đặc biệt có bước tiến triển vượt bậc, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. 


Về thương mại, Singapore luôn nằm trong nhóm các đối tác xuất nhập khẩu quan trọng với Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 9 tỷ USD/năm.

Hiện Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam với số vốn cam kết gần 75 tỷ USD. Trong 7 tháng năm 2024, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,52 tỷ USD, chiếm gần hơn 36% tổng vốn đầu tư, tăng hơn 79% so với 2023. Đáng chú ý, lĩnh vực đầu tư của Singapore chủ yếu là đầu tư mới. Cùng với đó, về thương mại, Singapore luôn nằm trong nhóm các đối tác xuất nhập khẩu quan trọng với Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 9 tỷ USD/năm.

“Singapore được ví như một trong những ‘Con rồng’ của châu Á, không chỉ là quốc gia có nền kinh tế phát triển, mà còn là một trong những trung tâm tài chính lớn trên thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với sự hiện diện của nhiều tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư đa quốc gia hàng đầu. 

Việt Nam - Singapore sẽ còn nhiều dư địa để phát triển, thu hút sự quan tâm nhiều hơn các nhà đầu tư trong trên thế giới và trong khu vực vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thị trường tài chính, thị trường vốn, chứng khoán”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin: Trong những năm gần đây, mặc dù chịu tác động lớn từ suy thoái kinh tế toàn cầu do thời kỳ hậu COVID-19, song kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ hồi phục tốt, thuộc nhóm các quốc gia có tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới; đồng thời cũng là điểm sáng trong đầu tư, thu hút dòng vốn trực tiếp và gián tiếp trên toàn cầu. Cùng với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, chính sách tài khóa đã cho thấy vai trò quan trọng trong phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Theo đó năm 2023, tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,05%; trong 6 tháng đầu năm 2024, GDP tăng trưởng đạt 6,42% và dự kiến đến cuối năm là 6,5%. Chỉ số nợ công của Việt Nam đạt khoảng 37% GDP, thấp hơn rất nhiều so với hạn mức đề ra là 60% GDP. Bội chi ngân sách dưới 4%. Việt Nam giữ được sự ổn định về tỷ giá VND/USD. 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định: Dù gặp khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan hữu quan, các giải pháp kịp thời, phù hợp của các cơ quan quản lý, sự nỗ lực của doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhà đầu tư… các thị trường tài chính của Việt Nam tiếp tục được củng cố, tháo gỡ, xử ký kịp thời khó khăn vướng mắc để ngày càng phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững hơn.


Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương (hình giữa) cung cấp thông tin đến nhà đầu tư Singapore về tổng quan thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, triển vọng và các mục tiêu, chính sách phát triển thị trường trong thời gian tới.

“Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ngày càng hiệu quả, chất lượng, bền vững, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Trong hơn 24 năm vận hành, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã chứng tỏ được sức hấp dẫn, thông qua số lượng hàng hóa trên sàn, quy mô thanh khoản cao và sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư trong và ngoài nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tính tới tháng 7/2024, trên thị trường có tổng cộng hơn 1.600 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết và đăng ký giao dịch; vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 278 tỷ USD, tương đương 65% GDP năm 2023. Số lượng nhà đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ với 8 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương hơn 10% dân số trưởng thành. Trong khu vực ASEAN, TTCK Việt Nam là một thị trường rất năng động với mức thanh khoản lên tới khoảng 1 tỷ USD/ngày, đứng nhất, nhì trong khu vực về thanh khoản”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Mặc dù đã có những thành công bước đầu nhưng Việt Nam quyết tâm tiếp tục phát triển TTCK công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể tham gia. “Hiện nay, chúng tôi cũng đang nỗ lực hết mình để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng TTCK và kỳ vọng sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong thời gian tới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Phát triển thị trường vốn xanh là một trong các mục tiêu đã được đưa vào Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và là một trong những giải pháp quan trọng để huy động được nguồn vốn phục vụ tăng trưởng xanh và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 đã được cam kết tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26 về phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 và tiếp tục được nhấn mạnh tại COP28.

Bộ Tài chính đang xây dựng Đề án Phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam. Hiện Đề án này ở các bước cuối cùng để trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Theo đó đến năm 2025, Việt Nam sẽ bắt đầu thí điểm và đến năm 2028 vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ các-bon.


Hội nghị có sự tham dự của khoảng hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Singapore, Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và là hợp phần quan trọng của nền kinh tế; vì thế, luôn tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. “Việt Nam bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, đồng thời, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh, hoạt động lâu dài tại Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

“Về phía Bộ Tài chính Việt Nam, chúng tôi cam kết đồng hành và tạo cơ hội thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác đem lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Singapore”, cũng như các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới tăng cường đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe, tập trung tháo gỡ các vướng mắc để các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=351
Quay lên trên