Công an huyện Bàu Bàng: Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” trong tình hình mới

Cập nhật: 14-10-2021 | 09:36:28

Thời gian qua, Công an huyện Bàu Bàng đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác tấn công tội phạm vẫn tiếp tục được thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Lãnh đạo địa phương đến động viên, tặng quà cho lực lượng trực chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Bàu Bàng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ vừa bảo đảm ANTT trên địa bàn, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.

Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội; đã điều tra làm rõ 16 vụ, bắt 26 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%. Liên quan đến tệ nạn xã hội, trong 9 tháng qua, Công an huyện Bàu Bàng đã phát hiện và triệt xóa 8 vụ với 101 đối tượng. Đã khởi tố 8 vụ với 59 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 30 đối tượng với tổng số tiền 45 triệu đồng.

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng Công an huyện Bàu Bàng cho biết: “Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao; tội phạm ma túy được tập trung đấu tranh, triệt xóa; tình hình tai nạn giao thông được hạn chế, góp phần kéo giảm cả 2 tiêu chí về số vụ, số người bị thương”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Để tăng cường công tác phòng ngừa, thời gian qua Công an huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân tham gia lắp đặt hệ thống camera an ninh để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm; tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trong 9 tháng năm 2021, Công an huyện Bàu Bàng đã tổ chức tuyên truyền thực tế 31 cuộc với hơn 8.400 lượt người dân tham dự, phát gần 2.500 tờ rơi tuyên truyền. Trong đó, tuyên truyền trong doanh nghiệp 7 cuộc với hơn 1.000 công nhân tham dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các phương thức thủ đoạn của tội phạm hiện nay; quy định về khai báo, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; trật tự an toàn giao thông, các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; quy trình cấp căn cước công dân. Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh tuyên truyền 3 cuộc với 320 lượt người tham dự, phát 350 tờ rơi về phương thức thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để người dân phòng ngừa.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tháng qua, Công an huyện Bàu Bàng đã linh hoạt thay đổi hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, chú trọng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Cụ thể, đã phối hợp Đài Truyền thanh huyện đưa 22 tin, bài thông báo một số phương thức thủ đoạn tội phạm. Tuyên truyền trên các hội, nhóm mạng xã hội về thủ đoạn trộm cắp tài sản, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tặng quà, hoàn tiền lại; tín dụng đen, cho vay qua ứng dụng trên điện thoại di động…

Với những thành tích xuất sắc trên, tháng 9 vừa qua Công an huyện Bàu Bàng đã vinh dự nhận cờ luân lưu từ Giám đốc Công an tỉnh.

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng Công an huyện Bàu Bàng, cho biết: “Trong 9 tháng qua, với nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng đã phát huy vai trò nêu gương, quy tụ sự đoàn kết, quyết liệt trong sự lãnh đạo, điều hành; làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và vận động nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Nhờ triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định, phạm pháp về trật tự xã hội giảm.

Sau khi Bình Dương trở về trạng thái “bình thường mới”, chúng tôi dự đoán tình hình tội phạm sẽ diễn biến phức tạp nên Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động cũng như quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm ANTT gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới”.

 TÂM TRANG - B.BÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên