Công an tỉnh: Triệt xóa đường dây cung cấp ma túy cho quán bar, karaoke

Cập nhật: 09-08-2023 | 09:03:18

Theo nhận định của cơ quan chức năng, thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp, các đối tượng tàng trữ với số lượng lớn và hoạt động ngày càng tinh vi nhằm đưa ma túy vào quán bar, karaoke… Trước tình hình trên, lực lượng công an toàn tỉnh đã nắm chắc địa bàn, đối tượng và chủ động triệt xóa các đường dây ma túy.


Tang vật liên quan đến một vụ án ma túy bị lực lượng CSHS Công an tỉnh triệt xóa vào đầu tháng 8-2023 (Ảnh: Công an Bình Dương cung cấp)

Thuê nhà trọ để phân chia ma túy

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) tỉnh đang tạm giữ hình sự Lê Văn Sang (SN 1999, quê Sóc Trăng, tạm trú phường Thuận Giao, TP.Thuận An) để điều tra về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh, cho biết thực hiện kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng CSHS đã phát hiện Lê Văn Sang có biểu hiện chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, club, karaoke… ở địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An nên lên kế hoạch bắt quả tang.

Tối 31-7, khi thời cơ thích hợp, Phòng CSHS chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính một phòng trọ tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An và bắt quả tang Sang đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,4783kg ma túy tổng hợp và thuốc lắc. Làm việc với cơ quan CA, ban đầu Sang khai nhận bản thân không có việc làm nên mua ma túy về phòng trọ phân chia, sau đó bán lại cho các đầu mối tại quán bar, club, karaoke… ở địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các đơn vị phối hợp thụ lý điều tra mở rộng.

Trước đó, vào đầu tháng 7-2023, Phòng CSHS CA tỉnh cũng đã chủ trì phối hợp CA TP.Thuận An và CA TP.Dĩ An triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.

Được biết qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, các trinh sát phát hiện Đỗ Thị Huyên (SN 1986, quê Bình Thuận, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An) hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn để cung cấp cho các quán bar, club, karaoke… trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An. Chiều ngày 10-7, lực lượng CA tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trọ do Huyên thuê tại phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An và phát hiện Huyên đang bán ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, lực lượng CA thu giữ tổng cộng hơn 1kg ma túy đá, 65 viên nén (thuốc lắc) cùng nhiều tang vật.

Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Qua phân tích các vụ án ma túy do CA tỉnh triệt xóa trong thời gian gần đây, nhận thấy ngoài việc tàng trữ số lượng ma túy lớn, sau đó thuê các nhà trọ trà trộn hoạt động, tội phạm ma túy còn thủ “hàng nóng” để sẵn sàng đối phó khi bị phát hiện. Ngoài ra, tội phạm ma túy chọn Bình Dương làm địa bàn trung chuyển trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng CA toàn tỉnh đã phát hiện 274 vụ, với 568 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài số ma túy bị thu giữ là hơn 66,1813 gram heroin và 13,6kg ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng còn thu giữ 7 khẩu súng, 18 viên đạn và nhiều tang vật liên quan. Một trong những thành tích của CA tỉnh là đã phối hợp CA tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, điều tra, khám phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ tại một số tỉnh thành trên cả nước. Đến nay đã bắt giữ được 8 đối tượng, thu giữ 9,7kg ma túy, 1 khẩu súng, 5 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Ngăn chặn vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Từ đầu năm đến nay, tình hình vận chuyển ma túy trái phép qua đường hàng không diễn biến phức tạp. Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép qua đường hàng không trung chuyển về Bình Dương để mang đi tiêu thụ. Nổi bật là vụ vận chuyển trái phép hơn 50.000 viên nén với trọng lượng hơn 26kg ma túy tổng hợp, trị giá khoảng 15 tỷ đồng được gửi theo đường hàng không từ châu Âu về Hà Nội, sau đó vận chuyển vào Bình Dương để mang đi tiêu thụ…

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tội phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật…

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên